Phát động thi thiết kế logo nhận dạng ASEAN năm 2020

Ban Chỉ đạo Thông tin tuyên truyền ASEAN cho biết, theo kết quả tại Hội nghị lần thứ 54 của Ủy ban Văn hóa Thông tin ASEAN (ASEAN COCI) và Hội nghị Quan chức cao cấp phụ trách Văn hóa - Xã hội ASEAN (SOCA), năm 2020 được lựa chọn là Năm Bản sắc ASEAN.

Chú thích ảnh
Các Trưởng đoàn kết nối tay đoàn kết cùng chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 15. Ảnh: Trần Long-Minh Hưng, P/v TTXVN tại Campuchia

Cùng với quyết định này, Ban Thư ký ASEAN đã phát động Cuộc thi thiết kế logo nhận dạng ASEAN 2020 dành cho thế hệ trẻ ASEAN. Đây là cuộc thi dành cho đối tượng là các công dân ASEAN trong độ tuổi từ 18-35.

Cuộc thi thiết kế logo ASEAN sẽ giới hạn đối tượng tham dự là các cá nhân. Ban Tổ chức không chấp nhận đối tượng tham gia là các công ty hay các nhóm. Mỗi thí sinh tham dự sẽ không được gửi quá 2 bài dự thi. Ban Tổ chức bắt đầu tiếp nhận các bài dự thi từ ngày 23/9/2019 đến 22/11/2019 và không thu phí đối với các thí sinh tham gia cuộc thi.

Mỗi logo được gửi đến dự thi sẽ phải kèm theo đó một đoạn mô tả không quá 50 từ để giải thích về bản sắc ASEAN thông qua thiết kế của logo. Các thí sinh phải đảm bảo logo của mình đều là tác phẩm gốc của chính họ và chưa từng được sao chép bởi ai khác.

Các logo dự thi sẽ trở thành tài sản duy nhất của Ban Thư ký ASEAN. Bài dự thi sẽ được đánh giá dựa trên tính nguyên bản, tính thẩm mỹ, khả năng truyền cảm hứng và thích ứng trên các định dạng. Tác phẩm được trao giải sẽ do Ban Thư ký ASEAN và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) lựa chọn, quyết định.

Người đứng đầu cuộc thi sẽ nhận được giải thưởng tiền mặt 2.000 Euro, cặp vé khứ hồi để di chuyển từ một nước thành viên ASEAN bất kỳ, hai đêm khách sạn tại thủ đô Jakarta (Indonesia) để dự lễ ra mắt và trao giải. Người được giải Nhì sẽ nhận được khoản tiền mặt 1.000 Euro và người xếp thứ 3 sẽ nhận giải thưởng là 500 Euro.

TTXVN/Báo Tin tức
Việt Nam và 4 nước ASEAN nỗ lực thúc đẩy đồng đăng cai World Cup 2034
Việt Nam và 4 nước ASEAN nỗ lực thúc đẩy đồng đăng cai World Cup 2034

Các đại biểu tham dự Hội nghị Bộ trưởng Thể thao ASEAN lần thứ 5 (AMMS-5), đang diễn ra tại Manila, Philippines, đã xem xét đề xuất 5 quốc gia thành viên là Indonesia, Malaysia, Singapore, Việt Nam và Thái Lan cùng đăng cai Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới vào năm 2034 (World Cup 2034).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN