Pháp xác định danh tính đối tượng thứ 2 tấn công nhà thờ

Các nguồn tin ngày 28/7 cho biết cảnh sát Pháp đã xác định danh tính đối tượng thứ 2 trong vụ tấn công nhà thờ ở Normandy, miền Bắc nước Pháp hôm 26/7 vừa qua.

Trưởng Công tố Paris Francois Molins phát biểu trong cuộc họp báo ở thủ đô Paris ngày 26/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo nguồn tin, đối tượng trên có tên Abdel-Malik Nabil Petitjean, sống ở một thị trấn miền Đông nước Pháp, giáp giới Đức. Hồi tháng 6, các cơ quan an ninh Pháp đã mở một hồ sơ đặc biệt về Petitjean vì đối tượng này trở nên cực đoan hóa. Chính quyền Paris cho biết ở nước này có khoảng 10.500 người như vậy.

Hôm 26/7, Trưởng Công tố Paris Francois Molins cho biết một trong 2 kẻ tấn công nhà thờ ở Normandy, miền Bắc nước Pháp là Adel Kermiche, 19 tuổi. Kermiche và Petitjean đã dùng dao đe dọa và bắt một số con tin tại nhà thờ ở một thị trấn ở Normandy.

TTXVN/Tin Tức
IS tung video về những kẻ tấn công nhà thờ ở Pháp
IS tung video về những kẻ tấn công nhà thờ ở Pháp

Ngày 27/7, tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã tung đoạn video cho thấy hai người đàn ông, những kẻ đã sát hại một linh mục ở nhà thờ tại Pháp, đã thề trung thành với thủ lĩnh của tổ chức này - tên Abu Bakr al-Baghdadi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN