Pháp tung ứng dụng cảnh báo khủng bố trước EURO 2016

Nhằm đảm bảo trật tự an ninh tại Pháp trong những ngày diễn ra Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2016, một ứng dụng cảnh báo khủng bố đã ra đời.

Ứng dụng được kỳ vọng hỗ trợ công dân Pháp và người nước ngoài bảo đảm an toàn trong suốt sự kiện thể thao này.

Người hâm mộ môn thể thao vua đang đổ về nước Pháp những ngày này có thể tải miễn phí phần mềm cảnh báo khủng bố có chức năng đưa ra cảnh báo nếu lực lượng an ninh Pháp phát hiện các mối nguy hiểm tiềm tàng.
 
Với mục tiêu cung cấp thông tin cần thiết để người sử dụng giữ an toàn bản thân, ứng dụng được thể hiện bằng hai ngôn ngữ Anh và Pháp do Bộ Nội vụ Pháp thử nghiệm. Để sử dụng ứng dụng này, người dùng phải cam kết cung cấp địa chỉ để nhận được thông báo về những sự kiện không được chào đón trong mùa EURO này, liên quan đến tình trạng ngập lụt ở Pháp cũng như trong trường hợp có khả năng xảy ra một cuộc tấn công.

Nhà cung cấp ứng dụng cảnh báo khủng bố này cam kết người sử dụng sẽ được cảnh báo trong khoảng thời gian 15 phút nếu có sự cố xảy ra sau khi được nhà chức trách xác nhận. Phụ thuộc vào vị trí chính xác của người dùng, họ sẽ nhận được lời khuyên nên làm gì trong tình huống đó.

Một tính năng khác của ứng dụng là cung cấp thông tin của tối đa 8 địa điểm khác theo cài đặt của người sử dụng để giúp họ nắm được thông tin của bạn bè và người thân. Ý tưởng ban đầu về việc phát triển một ứng dụng cảnh báo khủng bố xuất hiện ngay sau các vụ tấn công thủ đô Paris hồi tháng 11/2015. Đích thân Thủ tướng Manuel Valls đã thúc đẩy việc ra mắt ứng dụng này trước EURO 2016.

Chính phủ Pháp tin rằng đây sẽ là một kênh bổ sung để truyền tải thông tin về tình hình an ninh, đồng thời là một công cụ hữu hiệu trong việc hỗ trợ công dân Pháp và người nước ngoài giữ an toàn trong suốt sự kiện thể thao lớn nhất trên lục địa già sẽ bắt đầu diễn ra ở Paris từ ngày 10/6.

Theo ước tính sẽ có khoảng 2,5 triệu người hâm mộ đổ các sân vận động Pháp để theo dõi các trận cầu trong suốt mùa giải.

Vũ Anh (Theo RT)
Tình báo Đức: Nguy cơ khủng bố tại EURO 2016 là có thực
Tình báo Đức: Nguy cơ khủng bố tại EURO 2016 là có thực

Ba ngày trước trận đấu khai mạc Vòng chung kết Giải bóng đá vô địch châu Âu (EURO 2016), Cục Hình sự liên bang Đức (BKA) ngày 7/6 cho biết tuy không có manh mối cụ thể nào về khả năng xảy ra hành động khủng bố trong dịp này, song nguy cơ là có thực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN