Pháp phạt Google 150 triệu euro vì quảng cáo không lành mạnh

Giới chức Pháp ngày 20/12 đã phạt ông lớn công nghệ Google 150 triệu euro vì hành vi hạn chế cạnh tranh và mập mờ trong hoạt động quảng cáo trên trang Google Ads.

Chú thích ảnh

Theo hãng thông tấn Reuters, mức phạt được đưa ra trong bối cảnh Pháp và các quốc gia châu Âu duy trì quan điểm chỉ trích các công ty công nghệ Mỹ như Google, Facebook, Apple và Amazon.

Trong tháng 9, Google nhất trí trả gần 1 tỷ euro cho giới chức Pháp để dàn xếp một cuộc điều tra gian lận tài chính từ bốn năm trước.

Google, công cụ tìm kiếm Internet lớn nhất thế giới, cũng đã phải đối mặt với sự giám sát nội dung mà nó lồng ghép trong kết quả tìm kiếm và quảng cáo.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Google nộp hơn 320 triệu USD để giải quyết tranh chấp với Cơ quan Thuế Australia
Google nộp hơn 320 triệu USD để giải quyết tranh chấp với Cơ quan Thuế Australia

Phát ngôn viên của Google mới đây cho biết, tập đoàn này sẽ nộp số tiền lên đến 480,5 triệu AUD (321 triệu USD) để giải quyết tranh chấp về thuế và kiểm toán trong gần một thập niên (từ năm 2008 đến năm 2018) với Cơ quan Thuế Australia (ATO).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN