Pháp kêu gọi Liban nhanh chóng thành lập chính phủ mới

Ngày 10/8, Pháp kêu gọi nhanh chóng thành lập chính phủ mới tại Liban sau khi Thủ tướng Hassan Diab tuyên bố từ chức sau vụ nổ ở cảng Beirut hồi tuần trước làm ít nhất 160 người thiệt mạng và 6.000 người bị thương.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Liban Hassan Diab thông báo quyết định từ chức của Chính phủ trong bài phát biểu trên truyền hình ở thủ đô Beirut, ngày 10/8/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết: "Ưu tiên hiện nay là phải nhanh chóng thành lập một chính phủ có thể đáp ứng nguyện vọng của người dân, ứng phó với các thách thức lớn của đất nước, đặc biệt là việc tái thiết thủ đô Beirut và cải cách kinh tế, xã hội...".

Chính phủ của Thủ tướng Diab vừa được thành lập hồi tháng 1 nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế. Tuy nhiên, kể từ sau vụ nổ kinh hoành ở Beirut, ông Diab đối mặt với sự bất bình và giận dữ của người dân. Trong tuyên bố từ chức, Thủ tướng Diab cho biết ông ủng hộ lời kêu gọi của người dân Liban phải đưa những người chịu trách nhiệm về vụ việc này ra xét xử.

Đối với nhiều người dân Liban, vụ nổ tại nhà kho chứa 2.750 tấn amoni nitrat ở cảng Beirut, ngoài việc gây thiệt hại lớn về người và tài sản, đã “giáng một đòn mạnh” khiến cuộc khủng hoảng ở quốc gia này thêm trầm trọng, đẩy nền kinh tế bên bờ vực sụp đổ, đồng thời cũng cho thấy vấn nạn tham nhũng và quản lý yếu kém của các cơ quan công quyền. Hiện còn 21 người mất tích. Vụ nổ cũng khiến khoảng 300.000 người mất nhà cửa và thiệt hại ước tính khoảng 3 tỷ USD. Các kết quả điều tra sơ bộ cho thấy tình trạng lơ là quản lý và vận hành kho chứa vật liệu có nguy cơ cháy nổ cao ở cảng Beirut trong nhiều năm qua là nguyên nhân dẫn đến vụ nổ trên. Sau đó vài ngày, hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình và đụng độ với cảnh sát ở Beirut sau khi tụ tập trên đường phố. Người biểu tình yêu cầu tiến hành cải cách và đòi chính phủ từ chức. Các cuộc đụng độ đã khiến hàng trăm người bị thương, trong đó có khoảng 100 nhân viên an ninh.

Cũng liên quan đến tình hình Liban, ngày 10/8, Chính phủ Brazil thông báo sẽ vận chuyển 5,5 tấn thuốc men, vật tư y tế và thực phẩm đến Liban nhằm hỗ trợ người dân nước này sau vụ nổ. Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, chiếc máy bay vận tải quân sự KC-390 Millenium sẽ rời Brazil tới Liban vào ngày 12/8 mang theo vật tư và thiết bị do Bộ Y tế Brazil tài trợ, cũng như thuốc men và thực phẩm do cộng đồng người Liban sinh sống ở Brazil quyên góp. Thông báo từ Bộ Ngoại giao Brazil cho biết số lượng thuốc và vật tư y tế cơ bản có khả năng hỗ trợ khẩn cấp cho 40.000 người trong vòng một tháng. Trước đó, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro thông báo chính phủ nước này đã trao đổi với Chính phủ Liban về việc cử một nhóm chuyên gia Brazil đến hỗ trợ điều tra vụ nổ.

Bích Liên -Ngọc Tùng (TTXVN)
Phát hiện hơn 20 container hóa chất nguy hiểm tại cảng Beirut sót lại sau vụ nổ
Phát hiện hơn 20 container hóa chất nguy hiểm tại cảng Beirut sót lại sau vụ nổ

Các chuyên gia hóa chất của Pháp và Italy làm việc tại hiện trường khu vực cảng Beirut đã xác định được hơn 20 container chứa hóa chất nguy hiểm, trong đó có một container có hiện tượng rò rỉ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN