Pháp kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 3 tháng

Tối 20/11, Thượng viện Pháp đã bỏ phiếu ủng hộ việc kéo dài thêm 3 tháng nữa đối với lệnh tình trạng khẩn cấp, được áp dụng ngay sau khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Paris làm 130 người chết vào hôm 13/11 vừa qua.


Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve (thứ ba từ phải sang, hàng đầu), Công tố trưởng Paris Francois Molins (thứ ba, từ trái sang, hàng đầu) tới thị sát khu vực Saint-Denis trong chiến dịch truy quét khủng bố của lực lượng an ninh ngày 18/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông báo trên trang web của Thượng viện Pháp, dự luật về việc kéo dài tình trạng khẩn cấp đã nhận được 336 phiếu ủng hộ và 12 phiếu trắng. Trước đó, ngày 19/11, Hạ viện Pháp cũng đã bỏ phiếu thông qua việc kéo dài lệnh tình trạng khẩn cấp. Như vậy, Quốc hội Pháp đã thông qua việc kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 3 tháng. Theo quy định, việc duy trì lệnh tình trạng khẩn cấp quá 12 ngày phải được Quốc hội lưỡng viện Pháp phê chuẩn.

Ngày 14/11, chỉ một ngày sau khi xảy ra loạt vụ tấn công khủng bố ở Paris, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tuyên bố áp đặt tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc. Kể từ đó đến nay, nhà chức trách Pháp đã tiến hành 793 vụ khám xét, thu giữ 174 vũ khí các loại và bắt giam 164 đối tượng “nguy hiểm”.

TTXVN/Tin Tức
Kẻ đánh bom liều chết Paris đội lốt người tị nạn Syria
Kẻ đánh bom liều chết Paris đội lốt người tị nạn Syria

Ngày 20/11, Kênh truyền hình Haberturk đưa tin tên Ahmad Almohammed - kẻ đánh bom liều chết ở gần sân vận động "Stade de France" tại thủ đô Paris - trước đó đã đội lốt dân tị nạn từ Syria đến Pháp qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN