Pháp cho phép cảnh sát mang vũ khí ngoài giờ làm việc

Kể cả khi không làm nhiệm, cảnh sát Pháp vẫn sẽ được phép mang theo súng ngắn để phòng thân và bảo vệ dân thường ở những địa điểm công cộng.


Cảnh sát Pháp tham gia chiến dịch truy quét nghi can khủng bố ở Saint-Denis ngày 18/11. Ảnh: THX/TTXVN

Cảnh sát Pháp ngày 19/11 thông báo, cảnh sát nước này sẽ được phép mang theo vũ khí kể cả khi không làm nhiệm vụ để bảo vệ công dân. Quyết định này có hiệu lực trong thời gian Pháp duy trì tình trạng khẩn cấp sau loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở thủ đô Paris làm 129 người thiệt mạng hôm 13/11.

Phát biểu trên kênh BFM TV, người phát ngôn cảnh sát Pháp Jerome Bonnet cho biết, các cảnh sát sẽ được phép mang theo súng ngắn để "phòng thân và bảo vệ dân thường ở những địa điểm công cộng". Đài phát thanh France Inter đưa tin giới chức cảnh sát đã chuyển thông cáo trên cho toàn bộ các đơn vị trong ngành.

Trong khi đó, phát biểu trên kênh truyền hình ITELE, quan chức liên đoàn cảnh sát Pháp Jean-Marc Bailleul nói: "Việc này sẽ trao cho cảnh sát thêm quyền lực ngoài giờ làm việc". Ông Bailleul cho biết thêm, các cảnh sát ngoài giờ làm việc mang theo súng sẽ phải đeo một chiếc băng trên cánh tay để phân biệt.

TN (theo Reuters)
Nỗi kinh hoàng mang tên "gia đình thánh chiến"
Nỗi kinh hoàng mang tên "gia đình thánh chiến"

Mối quan hệ huyết thống giữa các phần tử khủng bố không phải điều mới, nhưng xu hướng "anh em thánh chiến", "gia đình thánh chiến" đang gia tăng và gieo rắc nỗi sợ hãi cho người dân trên toàn thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN