Pháp để ngỏ đối thoại với Nga về Ukraine

Ngày 16/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông sẵn sàng thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc giảm leo thang xung đột ở Ukraine.

Chú thích ảnh
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại Paris ngày 8/3/2024. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn được đăng trên kênh YouTube của kênh truyền hình TSN, Tổng thống Macron khẳng định sẵn sàng đối thoại với Tổng thống Putin, coi đây là trách nhiệm của cá nhân ông. Nhà lãnh đạo Pháp cũng lưu ý rằng, một mặt, cần chuyển giao cho Kiev mọi thứ cần thiết để tăng cường khả năng phòng thủ của nước này, mặt khác, thúc đẩy giảm leo thang và đạt được hòa bình lâu dài, bền vững và công bằng. 

Tổng thống Macron cho biết ông sẵn sàng hòa giải, nhưng nhấn mạnh rằng đàm phán khả thi duy nhất để chấm dứt xung đột phải là cuộc đàm phán giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống  Ukraine Volodimir Zelensky. Ông cũng đề xuất ngừng bắn trong thời gian diễn ra Olympic mùa Hè Paris 2024, dự kiến diễn ra từ ngày 26/7 - 11/8 tới. Ông khẳng định Pháp sẽ đề nghị Nga ngừng bắn trong thời gian này.

Trước đó, Tổng thống Macron xác nhận khả năng đưa quân tới Ukraine, dù một số lãnh đạo phương Tây không ủng hộ ý tưởng này. Đáng chú ý, cách đây vài tuần, Phần Lan cũng bác bỏ kịch bản này.

Duy Trinh (TTXVN)
Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng tổ chức cuộc đàm phán hòa bình Nga - Ukraine
Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng tổ chức cuộc đàm phán hòa bình Nga - Ukraine

Trong cuộc họp báo ngày 8/3 với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang ở thăm Istanbul, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố nước này sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình với sự tham gia của Ukraine và LB Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN