Pháp công bố 10 ứng cử viên tổng thống

Chủ tịch Tòa án Hiến pháp của Pháp, ông Jean-Louis Debre cho biết Tòa này ngày 19/3 đã phê chuẩn danh sách 10 ứng cử viên chạy đua cho vị trí Tổng thống Pháp trong cuộc bầu cử hai vòng vào ngày 22/4 và 6/5 tới.

Tổng thống đương nhiệm Nicolas Sarkozy cùng đối thủ chính thuộc Đảng Xã hội François Hollande và tám ứng cử viên khác đã được phê chuẩn sau khi Tòa án xác nhận việc thu thập đủ 500 chữ ký cần thiết của các thị trưởng và ủy viên hội đồng địa phương.

Ngày 18/3, hàng nghìn người tham gia cuộc mít tinh ủng hộ ứng cử viên cánh tả Jean-Luc Melenchon tại quảng  trường Bastille ở thủ đô Paris. Ảnh: AFP-TTXVN


Cả 10 ứng cử viên này sẽ tham gia vào vòng bầu cử đầu tiên ngày 22/4, sau đó hai ứng cử viên dẫn đầu sẽ tiếp tục vòng bầu cử thứ hai ngày 6/5 để chọn ra Tổng thống mới của Pháp.

Các cuộc thăm dò ý kiến mới nhất cho thấy ông Sarkozy và ông Hollande nhận được tỷ lệ ủng hộ gần như ngang nhau trong vòng một của cuộc bầu cử, tuy nhiên ông Hollande nhiều khả năng sẽ nhận được đủ phiếu từ người ủng hộ các ứng cử viên bị loại để chiến thắng trong vòng hai.

TTXVN/ Tin Tức

10 ứng viên tranh cử Tổng thống Pháp
10 ứng viên tranh cử Tổng thống Pháp

Giai đoạn đầu quan trọng trong cuộc đua giành chiếc ghế Tổng thống Pháp đã kết thúc tối 16/3 với việc các ứng cử viên hoàn tất quy trình nộp danh sách gồm 500 chữ ký ủng hộ của các chính khách, quan chức chính quyền theo luật định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN