Pháp cảnh báo nguy cơ chiến tranh lạnh mới trong thương mại

Ngày 16/11, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cảnh báo thế giới đang đối mặt với một cuộc chiến tranh lạnh mới trong lĩnh vực thương mại, xuất phát từ căng thẳng hiện nay giữa Trung Quốc và Mỹ.

Theo ông Le Maire, chỉ có thể tránh được nguy cơ này bằng cách cải tổ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire phát biểu tại cuộc họp Nghị viện châu Âu ở Strasbourg. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu họp báo tại trụ sở Bộ Tài chính Pháp, ông Le Maire nêu rõ: "Nguy cơ thực sự hiện nay là chúng ta bước vào một cuộc chiến tranh lạnh giữa Trung Quốc và Mỹ, ở đó tất cả các quốc gia, trong đó có châu Âu, đều chịu thua thiệt. Cuộc chiến mở này trong lĩnh vực thương mại sẽ là hành động tự sát kinh tế đối với toàn thế giới".

Bộ trưởng Tài chính Pháp cho rằng WTO cần thoát ra khỏi tình trạng "tê liệt đối với sự đồng thuận" hiện cản trở hoạt động của tổ chức thương mại đa phương này, và đảm bảo rằng các quy tắc thương mại toàn cầu được tất cả các nước tôn trọng.

Phương Hoa (TTXVN)
Doanh nghiệp hưởng lợi từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung có cơ hội tiếp cận vốn dễ hơn
Doanh nghiệp hưởng lợi từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung có cơ hội tiếp cận vốn dễ hơn

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung có tác động tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam, nhưng cũng mang lại thuận lợi khi có sự chuyển dịch đầu tư từ Trung Quốc sang Việt Nam. Theo đó, những doanh nghiệp nào có các ngành, nghề được hưởng lợi sẽ có cơ hội tiếp cận vốn vay nhiều hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN