Pháp cảnh báo mới ở giai đoạn khởi đầu của dịch COVID-19

Ngày 10/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo nước này mới ở giai đoạn khởi đầu của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Chú thích ảnh
Kiểm tra các mẫu bệnh phẩm COVID-19 tại phòng thí nghiệm ở Creteil, gần Paris, Pháp, ngày 6/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Pháp Macron nêu rõ: "Chúng ta mới ở giai đoạn đầu của dịch bệnh". Nhà lãnh đạo Pháp đưa ra lời cảnh báo trên sau khi đến thăm Sở Cứu thương ở Paris. Ông cũng kêu gọi người dân Pháp không sợ hãi. 

Pháp hiện đang là tâm dịch lớn thứ hai tại châu Âu sau Italy. Tính tới nay, nước này đã ghi nhận hơn 1.400 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 30 ca tử vong. Bộ trưởng Văn hóa Pháp Franck Riester và 5 nghị sĩ khác nằm trong số những người có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Cùng ngày, Thị trưởng thủ đô Moskva (Nga), Sergei Sobyanin thông báo sẽ xây dựng một bệnh viện dã chiến tại khu vực Moskva Mới. Bệnh viện này sẽ được xây dựng trong thời gian ngắn, sử dụng các vật liệu xây dựng nhanh và được trang bị các thiết bị y tế hiện đại. Bệnh viện mới sẽ bổ sung cho bệnh viện truyền nhiễm ở Kommunarka và Bệnh viện truyền nhiễm số 1, những nơi điều trị các bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 cũng như là nơi cách ly những người đã tiếp xúc với các bệnh nhân này.

Trong khi đó, Cơ quan giám sát quyền lợi người tiêu dùng Rospotrebnadzor (Nga) đã kêu gọi người dân nước này hạn chế đến những địa điểm công cộng như các trung tâm mua sắm, các sự kiện thể thao và giải trí, cũng như hạn chế sử dụng các phương tiện giao thông công cộng vào giờ cao điểm. Cơ quan này cũng đề nghị người dân Nga hạn chế ôm và bắt tay chào hỏi nhau khi gặp mặt. Cho đến nay, Nga đã ghi nhận 20 ca nhiễm virus SARS-CoV-2.    

Cùng ngày, Chính phủ Tây Ban Nha cho biết mọi chuyến bay thẳng từ các sân bay ở Italy tới nước này sẽ bị đình chỉ hoạt động trong hai tuần do lo ngại dịch COVID-19. Biện pháp này sẽ có hiệu lực vào nửa đêm 10/3 đến ngày 25/3. Chỉ máy bay của chính phủ cũng như máy bay chở hàng viện trợ y tế và nhân đạo không nằm trong lệnh cấm. 

Italy là thị trường lớn thứ ba của Tây Ban Nha với hơn 106.000 chuyến bay tới nước này trong năm 2019 chở khoảng 16 triệu lượt khách và chiếm khoảng 9% hoạt động vận tải quốc tế của Tây Ban Nha. Động thái trên diễn ra sau khi Chính phủ Italy ngày 9/3 ra lệnh phong tỏa trên toàn quốc nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 đến nay khiến 463 người tử vong và 9.172 người mắc bệnh tại nước này.

Trong khi đó, tại Vatican, Quảng trường Thánh Peter và Vương cung thánh đường Thánh Peter ngày 10/3 đã bắt đầu đóng cửa đối với khách du lịch cho đến ngày 3/4 để "ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2". Đến nay, Vatican đã chính thức xác nhận 1 ca mắc bệnh COVID-19.

Minh Châu - Duy Trinh (TTXVN)
Diễn biến dịch COVID-19 trên thế giới tới 6h sáng 11/3: Trên 118.900 ca mắc bệnh, 4.270 người tử vong
Diễn biến dịch COVID-19 trên thế giới tới 6h sáng 11/3: Trên 118.900 ca mắc bệnh, 4.270 người tử vong

Ngày 10/3, dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) do chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) gây ra tiếp tục lây lan tại nhiều nước trên thế giới và số ca nhiễm bệnh trên toàn cầu đã vượt 118.900 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN