Trợ lý Tổng thống Liên bang Nga Yury Ushakov. Ảnh: TASS
Theo đài Sputnik, ông Ushakov nói rằng Nga đã tiếp cận một phiên bản kế hoạch được xây dựng dựa trên các thỏa thuận đạt được trước đó tại Alaska.
“Nhiều điểm trong tài liệu, không phải toàn bộ nhưng phần lớn có thể chấp nhận được đối với chúng tôi. Tuy nhiên, còn không ít điểm khác trong tổng số 28 điều khoản cần được nghiên cứu và trao đổi kỹ giữa các bên. Cho đến lúc này, chưa có ai chính thức thảo luận với chúng tôi về vấn đề đó”, ông nói.
Theo Trợ lý Tổng thống Nga, dự thảo kế hoạch của Mỹ dự kiến được Nga, Ukraine, Mỹ và các nước châu Âu cùng xem xét và điều chỉnh trong quá trình thương lượng.
“Họ đã chuyển cho chúng tôi một bản dự thảo đang được thảo luận. Tài liệu này chắc chắn sẽ phải được chỉnh sửa từ phía Nga, cũng như có thể từ phía Ukraine, Mỹ và châu Âu. Đây là vấn đề rất hệ trọng, nhưng như tôi đã nói, cho đến nay vẫn chưa có cuộc trao đổi chính thức nào với chúng tôi”, ông nhấn mạnh.
Ông Ushakov lưu ý hiện có nhiều đồn đoán xoay quanh bản kế hoạch của Mỹ, song Nga chỉ tin vào phiên bản được chuyển qua các kênh chính thức. Ông dẫn lại phát biểu của Ngoại trưởng Marco Rubio rằng các cuộc đối thoại giữa Mỹ và Ukraine tại Geneva đã mang lại kết quả tích cực phía Washington. Tuy nhiên, số lượng điều khoản trong kế hoạch – 26 hay 28 điểm – vẫn chưa thống nhất do có nhiều thông tin nhiễu. “Chúng tôi tin vào những gì được gửi đến qua các kênh phù hợp”, ông nói thêm.
Trợ lý Tổng thống Nga khẳng định chưa có cuộc đàm phán thực chất nào diễn ra giữa Nga và Mỹ về kế hoạch này. Moskva cũng chưa nhận được đề xuất cụ thể nào từ Washington về thành phần phái đoàn hoặc thời điểm dự kiến cho các cuộc gặp trong thời gian tới.
Bình luận về tài liệu được gọi là “kế hoạch châu Âu”, ông Ushakov cho hay sau khi xem xét sơ bộ, phía Nga nhận thấy đề xuất này “không mang tính xây dựng và không phù hợp”.
Trong khi đó, tờ Washington Post dẫn nguồn thạo tin cho biết kế hoạch của Mỹ – ban đầu gồm 28 điểm – đã được rút gọn còn 19 điểm, giảm gần 30% so với ban đầu, sau vòng thảo luận mới đây giữa giới chức Mỹ và Ukraine tại Geneva. Tuy nhiên, con số cuối cùng vẫn chưa được thống nhất. Các cuộc trao đổi hiện vẫn dựa trên đề xuất của Mỹ, không phải một phương án độc lập từ châu Âu.
Sau cuộc gặp phái đoàn Ukraine tại Geneva ngày 23/11, Ngoại trưởng Mỹ cho biết ông chưa nắm được đề xuất từ châu Âu, đồng thời đề cập kế hoạch đang được xem xét có thể gồm 26 hoặc 28 điểm tùy phiên bản.
Theo Bloomberg, dự thảo mới nhất không còn điều khoản đề cập việc dùng 100 tỷ USD tài sản Nga bị đóng băng để phục vụ tái thiết Ukraine – chi tiết từng gây tranh cãi nhưng mang lại sự lạc quan cho nhiều quan chức châu Âu.
Kế hoạch 28 điểm ban đầu của Mỹ được truyền thông Mỹ tiết lộ ngày 19/11, bao gồm nhiều nội dung đáng chú ý: cắt giảm viện trợ quân sự cho Ukraine, trao quy chế ngôn ngữ chính thức cho tiếng Nga tại Ukraine, thu hẹp quân số lực lượng vũ trang Ukraine và cấm triển khai quân đội nước ngoài cùng vũ khí tầm xa trên lãnh thổ Ukraine. Kế hoạch cũng giả định việc Mỹ và một số quốc gia công nhận Crimea và Donbass là lãnh thổ của Nga.
Theo các nguồn tin, chính quyền Tổng thống Trump đã mô tả kế hoạch này như một “tài liệu sống”, khuyến khích các đồng minh châu Âu và Ukraine góp ý để hoàn thiện lập trường chung trong quá trình đàm phán.
Ngày 21/11, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng kế hoạch hòa bình mới do Tổng thống Trump đưa ra có thể trở thành nền tảng của một giải pháp cuối cùng cho vấn đề Ukraine.