Phái viên hòa bình của Mỹ tới Kabul để đàm phán với các nhà lãnh đạo Afghanistan

Một quan chức ngày 7/10 cho biết, phái viên cấp cao của Mỹ Zalmay Khalilzad đã tới thủ đô Kabul, Afghanistan, nhằm đàm phán với các nhà lãnh đạo nước này. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Khalilzad tới thủ đô Afghanistan kể từ khi được chỉ định dẫn đầu các nỗ lực hòa bình với phiến quân Taliban.

Chú thích ảnh
Ông Zalmay Khalilzad phát biểu trong một cuộc họp báo ở thủ đô Kabul, Afghanistan. Ảnh: AFP/TTXVN

Chuyến thăm của ông Khalilzad, cựu Đại sứ Mỹ tại Kabul, Baghdad và Liên hợp quốc (LHQ), diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Afghanistan và cộng đồng quốc tế tăng cường các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 17 năm tại nước này.

Một người phát ngôn của Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cho biết, phái viên Khalilzad đã có bữa tối với ông Ghani và các quan chức khác vào ngày 7/10. Ngoài ra, người phát ngôn không cung cấp thêm chi tiết về chuyến thăm của ông Khalilzad.

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, phái viên Khalilzad cũng dự kiến thăm Pakistan, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Saudi Arabia và Qatar trong chuyến thăm 10 ngày nhằm "phối hợp và dẫn đầu các nỗ lực của Mỹ để đưa Taliban vào bàn đàm phán".

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Taliban và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tăng cường tấn công khắp Afghanistan trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội vốn bị trì hoãn trong thời gian dài, nay được dự kiến diễn ra vào tháng này.

TTXVN/Báo Tin tức
Afghanistan: Taliban gia tăng các cuộc tấn công trước thềm bầu cử Quốc hội
Afghanistan: Taliban gia tăng các cuộc tấn công trước thềm bầu cử Quốc hội

Vào thời điểm chỉ còn gần 2 tuần nữa diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội và bầu cử địa phương ở Afghanistan, phiến quân Taliban gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh chính phủ nhằm mở rộng phạm vi kiểm soát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN