Đánh bom liều chết tại Afghanistan khiến 13 người thiệt mạng

Giới chức Afghanistan cho biết có 13 người thiệt mạng và 30 người bị thương trong vụ đánh bom liều chết xảy ra ngày 2/10 tại một cuộc vận động tranh cử ở tỉnh Nangarhar, miền Đông nước này.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Afghanistan gác tại hiện trường vụ đánh bom liều chết ở tỉnh Nangarhar ngày 2/10/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Một quan chức Afghanistan giấu tên nêu rõ một kẻ tấn công liều chết đã cho nổ tung thân mình tại nhà của ứng cử viên Abdul Nasir Mohmmand tại khu vực Sangar Saray (thuộc quận Kama), phía Đông thủ phủ Jalalabad của tỉnh Nangarhar.

Chính khách này là ứng cử viên chạy đua vào ghế quốc hội trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 20/10 tới. Vụ việc đã khiến ứng cử viên Mohmand bị thương, trong khi thủ phạm chết ngay tại chỗ.

Chiến dịch vận động tranh cử tại Afghanistan đã bắt đầu từ ngày 28/9 vừa qua. Ước tính hơn 50 người đã thiệt mạng, trong đó có 7 ứng cử viên, trong các vụ tấn công liên quan đến bầu cử tại quốc gia Nam Á này trong năm nay.

Trước đó, ngày 25/8 vừa qua, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra gần một văn phòng ủy ban bầu cử ở thành phố Jalalabad khiến 3 người thiệt mạng và 8 người bị thương.

Đặng Ánh (TTXVN)
Đánh bom liều chết tại một cuộc tranh cử ở Afghanistan làm 32 người thương vong
Đánh bom liều chết tại một cuộc tranh cử ở Afghanistan làm 32 người thương vong

Ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 25 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết xảy ra ngày 2/10, tại một cuộc vận động tranh cử ở tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN