Phái đoàn ngoại giao Triều Tiên tới Syria

Hãng thông tấn SANA của Syria ngày 8/3 dẫn lời Tổng thống nước này Bashar al-Assad tuyên bố rằng Syria và Triều Tiên đang lọt vào tầm ngắm do "nền độc lập thực sự" của hai nước này.

Trong buổi tiếp phái đoàn của Bình Nhưỡng do Thứ trưởng Ngoại giao Sin Hong Chol dẫn đầu, ông Assad nói rằng "Syria và Triều Tiên đang bị lọt vào tầm ngắm bởi vì hai nước này thuộc một số ít các quốc gia đang hưởng một nền độc lập thực sự”.

Hiện Syria thuộc một nhóm khoảng 20 nước vẫn có đại sứ quán ở thủ đô Bình Nhưỡng. Lãnh đạo Kim Jong Un của Triều Tiên là một trong số ít nhà lãnh đạo trên thế giới công khai chúc mừng ông Assad tái đắc cử năm 2014, trong khi cuộc nội chiến ở Syria đã cướp đi sinh mạng của hàng vạn người.


TN
Triều Tiên tăng cường năng lực răn đe hạt nhân
Triều Tiên tăng cường năng lực răn đe hạt nhân

Bình Nhưỡng hiện sở hữu năng lực răn đe hạt nhân nhằm đối phó với mối đe dọa hạt nhân gia tăng chưa từng có từ phía Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN