Phái đoàn cấp cao Triều Tiên dự Hội nghị Thượng đỉnh với Mỹ gồm những ai?

Cùng tới Singapore tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lịch sử với nhà lãnh đạo Kim Jong-un là một số quan chức cấp cao Triều Tiên – những gương mặt quen thuộc góp phần hình thành chương trình nghị sự ngày 12/6.

Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol xuất hiện phía sau nhà lãnh đạo Kim Jong-un (bên phải, trên cùng). Ảnh: Reuters

Xuất hiện cùng với nhà lãnh đạo Kim Jong-un bước xuống từ một chiếc máy bay của hãng Air China ngày 10/6 là các quan chức cấp cao bao như Bộ trưởng Ngoại giao Ri Yong-ho và Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol.

Trước đó, ông Kim Yong-chol đã có chuyến thăm hiếm hoi tới Nhà Trắng, mang theo lá thư "hồi âm" của nhà lãnh đạo Kim Jong-un gửi tới Tổng thống Donald Trump, giúp hàn gắn mối quan hệ hai bên trong bối cảnh có nguy cơ phải đối diện với một Hội nghị Thượng đỉnh đổ bể.

Ngoài các quan chức trên, xuất hiện trong chuyến công du nước ngoài tới Singapore của nhà lãnh đạo Triều Tiên còn có bà Kim Yo-jong. Bà Kim Yo-jong, em gái của ông Kim Jong-un, nổi lên như một nhân tố có sức ảnh hưởng kể từ tháng 2, khi bà dẫn đầu phái đoàn Triều Tiên tới tham dự lễ khai mạc Olympics Mùa đông 2018 tổ chức ở Hàn Quốc. Không ngồi cùng chuyến bay với anh trai, bà Kim Yo-jong đến Singapore bằng chiếc máy bay Ilyushin IL-62 MP-885 của hãng hàng không Air Koryo.

Phái đoàn Triều Tiên được đưa từ sân bay về khách sạn hạng sang St Regis. Ảnh: Reuters

Trước đó, Nhà Trắng cũng đã công bố danh sách các quan chức cấp cao trong phái đoàn nước này dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều. Danh sách gồm Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ngoại trưởng Mike Pompeo, Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly, Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton, Cố vấn cao cấp của Tổng thống về vấn đề chính sách Stephen Miller, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mira Ricardel, Giám đốc cấp cao phụ trách châu Á của Hội đồng An ninh Quốc gia Matthew Pottinger, Phó trợ lý Tổng thống Sarah Tinsley, Đại biện Mỹ tại Singapore Stephanie Syptak-Ramnath; Đại sứ Mỹ tại Brazil Michael McKinley; thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia phụ trách vấn đề Triều Tiên Allison Hooker, chuyên gia chính sách đối ngoại tại Văn phòng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Brenan Richards; Tham tán phụ trách kinh tế-chính trị tại Đại sứ quán Mỹ ở Singapore Melissa Brown.

Nhân vật gây chú ý trong phái đoàn Mỹ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh lần này là Cố vấn An ninh Quốc gia Bolton – người luôn giữ quan điểm diều hâu đối với Triều Tiên. Tháng trước, chính phát ngôn Mỹ đang cân nhắc sử dụng mô hình phi hạt nhân hóa Libya trong các cuộc đàm phán sắp tới với Triều Tiên của ông này đã khiến Triều Tiên nổi giận và dọa hủy Hội nghị Thượng đỉnh.

Sau khi tới Singapore, hiện cả hai phái đoàn Triều Tiên và Mỹ dùng những giờ phút cuối cùng tích cực chuẩn bị cho chương trình nghị sự tổ chức tại khách sạn Capella trên hòn đảo nghỉ dưỡng Sentosa vào ngày mai (12/6). Trong khi Tổng thống Trump tới Singapore không vì mục đích gì khác hơn ngoài câu chuyện phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, thì đối với nhà lãnh đạo Kim Jong-un, chuyến đi lần này ông mong đợi sẽ đạt được một thỏa thuận hạt nhân, đổi lại có sự cam kết hỗ trợ về mặt kinh tế, tài chính từ Mỹ hay cộng đồng quốc tế.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Nhà lãnh đạo Triều Tiên hội đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long
Nhà lãnh đạo Triều Tiên hội đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

Ngày 10/6, truyền thông Singapore đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tới dinh thự Istana để hội đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, 2 ngày trước Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN