Phá Nga, Mỹ thúc NATO mua lại tàu Mistral

Một nhóm nghị sĩ Mỹ đã hối thúc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mua lại tàu Mistral Pháp đóng cho Nga theo hợp đồng đã ký kết.

Tám nghị sĩ Quốc hội Mỹ kêu gọi NATO mua lại 2 chiếc tàu sân bay trực thăng Mistral này, với chiếc đầu tiên dự kiến sẽ được giao cho Nga vào ngày 14/11 tới.

“Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg đã nhận được thư từ các nghị sĩ Quốc hội Mỹ, với nội dung nói rằng việc làm này sẽ giúp Pháp giảm được các phí tổn tài chính và quan trọng hơn là loại bỏ việc Nga tiếp cận với các nguồn vũ khí quân sự mới”, tờ tạp chí Novoe Vremya của Ukraine đưa tin, với các trích dẫn từ tờ The Hill (Mỹ) bản điện tử chuyên về các vấn đề chính trị Mỹ.

Chiếc Mistral đầu tiên mà Pháp đóng theo hợp đồng ký với Nga. Ảnh: Reuters


“Chúng tôi nhận thấy những gánh nặng tài chính mà Pháp có thể gặp phải. Và nếu Pháp thẳng thừng từ chối chuyển giao các tàu này, chúng tôi một lần nữa sẽ hối thúc NATO đứng ra mua hoặc thuê lại, xem đây là khí tài chung của khối”, tờ tạp chí dẫn lời các nghị sĩ Mỹ nói trong thư.

Việc chuyển giao tàu Mistral là vấn đề nóng trong quan hệ Nga - Pháp thời gian gần đây. Hồi tháng 9 vừa qua, Tổng thống Pháp Francois Hollande thông báo quyết định hoãn chuyển cho Nga chiếc Mistral đầu tiên, với lý do Moskva can dự vào khu vực miền đông-nam Ukraine. Về phần mình, Nga nói rằng Pháp phải giao tàu đúng theo hợp đồng, nếu không sẽ phải hoàn trả lại tiền. Moskva cũng đề cập đến khả năng sẽ khởi kiện chính phủ Pháp về vụ này.


Hoài Thanh (Theo Ukrnewstoday)



Pháp chưa đủ điều kiện chuyển tàu Mistral cho Nga
Pháp chưa đủ điều kiện chuyển tàu Mistral cho Nga

Ngày 6/11, Thủ tướng Pháp Manuel Valls tuyên bố các điều kiện vẫn chưa được đáp ứng để Pháp có thể chuyển 2 tàu chiến lớp Mistral cho Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN