Nga và Pháp ký hợp đồng mua-bán tàu Mistral

 Phóng viên TTXVN tại LB Nga dẫn tin của báo "Thương gia" (Nga) ngày 14/6 cho biết Nga và Pháp đã ký hợp đồng trị giá 1,2 tỷ ơrô liên quan đến tàu Mistral chở máy bay trực thăng và lính thuỷ đánh bộ.


Tàu Mistral của Pháp. Ảnh Internet.

Báo này cho biết ngày 10/6, hai đoàn đại biểu Tập đoàn xuất khẩu quốc phòng Nga "Rosoboronexport" và Tập đoàn DCNS của Pháp đã ký tại Pari hợp đồng nói trên, theo đó, phía Pháp bán cho Nga 4 tàu Mistral với điều kiện 2 tàu sẽ được đóng tại Pháp trị giá 1,2 tỷ ơrô và 2 tàu còn lại sẽ được đóng ở Nga trên cơ sở bản quyền mua của Pháp. Hai tàu đóng ở Pháp sẽ được hạ thủy vào cuối năm 2013 - đầu năm 2014 và vào cuối năm 2014 - đầu năm 2015. Nga đóng góp 20% và 40% kinh phí để đóng hai tàu này.

Cuộc đàm phán giữa Nga và Pháp liên quan đến tàu Mistral được tiến hành từ đầu năm nay và ngày 25/1, hai bên đã ký hiệp định liên chính phủ về mua-bán tàu này, tuy nhiên, hợp đồng cụ thể phải do "Rosoboronexport" và DCNS soạn thảo và ký kết. Cuộc đàm phán diễn ra rất khó khăn liên quan đến hai hệ thống quản lý thông tin trực chiến Zenith-9 và SIC-21 trang bị cho tàu Mistral. Phía Pháp chỉ đồng ý cung cấp cho Nga công nghệ chế tạo Zenith-9, mà không chấp thuận chuyển giao công nghệ chế tạo SIC-21, loại hệ thống được trang bị cho tàu sân bay duy nhất của Pháp mang tên "Charles De Gaulle".

Tàu Mistral dài 210 mét, có lượng giãn nước 21 nghìn tấn, vận tốc tối đa hơn 18 hải lý, đi xa 20 nghìn dặm, với thủy thủ đoàn 160 người. Ngoài 16 máy bay trực thăng thường trực trên tàu, Mistral còn có khả năng chở thêm 450 người, 13 xe tăng hoặc 70 xe tải.

Đình Lanh (P/v TTXVN tại Nga)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN