Phá đường dây làm bao cao su giả

Công an Trung Quốc vừa phá một đường dây sản xuất hàng triệu chiếc bao cao su giả mang các nhãn hiệu nổi tiếng như Durex, Contex và Jissbon. Đường dây này gồm các xưởng sản xuất ngầm dưới mặt đất ở khu vực miền trung và đông Trung Quốc.


Bao cao su giả bị tịch thu trong vụ đột kích của công an Trung Quốc. Ảnh: Internet


Công an đã ập vào khi hàng chục công nhân đang hối hả với dây chuyền sản xuất, bôi trơn bao cao su trong một căn phòng tờ mờ ở tỉnh Phúc Kiến (đông nam Trung Quốc). 4,65 triệu bao cao su đã đóng gói và gần 500 kg bao cao su chưa đóng gói bị tịch thu tại hiện trường.


Hoạt động sản xuất chui này bị phát hiện hồi tháng 2 khi một công an ở tỉnh Phúc Kiến nhận thấy trang web mua bán trực tuyến taobao.com rao bán bao cao su với giá thấp đến mức khó tin. Người này đã mua thử và phát hiện ra đó là đồ giả. Công an Trung Quốc sau đó đã lần ra các sản phẩm giả này và phát hiện ra cơ sở sản xuất ngầm.


Tổng cộng 37 nghi phạm từ các tỉnh Phúc Kiến, Chiết Giang và Hà Nam đã bị bắt trong đợt phục kích xưởng sản xuất ngày 29/3. Chi tiết vụ việc vừa được cơ quan chức năng công bố.


Theo lời khai của Liu, một trong hai chủ đường dây sản xuất bao cao su giả, bọn chúng đã “khởi nghiệp” từ tháng 12/2012. Hắn khai đã mua nhựa mủ thô từ một nhà máy ở Hà Bắc. Sau đó, hắn dùng dầu bôi trơn rẻ tiền và đóng gói vào các hộp có tên các nhãn hiệu nổi tiếng. Xưởng của Liu có thể sản xuất 20.000 chiếc bao cao su giả mỗi ngày. Chi phí sản xuất mỗi chiếc chỉ tốn 0,17 nhân dân tệ (khoảng 500 đồng), được bán với giá 1 nhân dân tệ (khoảng 3.300 đồng).


Phần lớn hàng được bán qua mạng hoặc các cửa hàng nhỏ, siêu thị, hiệu thuốc và cửa hiệu đồ chơi tình dục ở nông thôn.


Báo chí đưa tin, cách đây 1 tháng, cơ quan chức năng Ghana đã kiểm tra và phát hiện ra bao cao su nhập khẩu đều có lỗ thủng và rách dễ dàng. Một triệu bao cao su mang nhãn hiệu “Be Safe” đã được nước này nhập từ Trung Quốc.



Thùy Dương

Trung Quốc bắt 900 người bán thịt chuột giả thịt bò
Trung Quốc bắt 900 người bán thịt chuột giả thịt bò

Trung Quốc đã bắt giữ 900 người liên quan đến việc bán thịt chuột, cáo giả thịt bò và thịt cừu. Đây là vụ bê bối mới xung quanh vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm tại nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN