Panama phát hiện trường hợp viêm gan cấp tính đầu tiên ở trẻ nhỏ

Ngày 5/5, cơ quan y tế của Panama thông báo đã ghi nhận trường hợp viêm gan cấp tính chủng F40-41 đầu tiên ở trẻ nhỏ và tăng cường giám sát, cảnh báo dịch tễ học tại tất cả các cơ sở y tế ở nước này.

Chú thích ảnh
Hình ảnh mô phỏng virus gây bệnh viêm gan. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, Bộ Y tế Panama cho biết trường hợp mắc bệnh là một cậu bé 2 tuổi sống tại phía Đông tỉnh Panama. Kết quả xét nghiệm cho thấy trẻ đã bị viêm gan cấp tính chủng F40-41 đúng như cảnh báo mà Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO) và Văn phòng khu vực của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra.

Tháng 4/2022, PAHO đã đưa ra cảnh báo do xuất hiện nhiều trường hợp viêm gan cấp tính và nặng không rõ nguyên nhân ở một số quốc gia và ở trẻ vị thành niên. Trong khi đó, WHO mới đây cho biết đã ghi nhận khoảng 230 trường hợp mắc bệnh trên trên toàn thế giới. 

Bệnh viêm gan này gây vàng da, tiêu chảy, nôn mửa và đau bụng. Một số trường hợp phải ghép gan và khiến ít nhất 4 trẻ đã tử vong. Hầu hết các trường hợp này là ở châu Âu, đặc biệt là ở Anh.

Lưu Việt Hùng (TTXVN)
Indonesia phát hiện thêm các ca nghi mắc viêm gan bí ẩn ở trẻ em
Indonesia phát hiện thêm các ca nghi mắc viêm gan bí ẩn ở trẻ em

Ngày 5/5, Bộ Y tế Indonesia thông báo phát hiện thêm một số ca nghi mắc bệnh viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân ở trẻ em sau khi ghi nhận 3 trường hợp tử vong do nhiễm căn bệnh bí ẩn này trước đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN