Palestine quan ngại Israel ưu tiên phát triển các khu định cư ở Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 28/12, Chính quyền Palestine (PA) bày tỏ quan ngại về chương trình nghị sự của chính phủ mới tại Israel dưới quyền Thủ tướng đắc cử Benjamin Netanyahu. 

Chú thích ảnh
Công trình xây dựng một khu định cư của Israel tại thành phố Ramallah, Bờ Tây ngày 5/10/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố, người phát ngôn của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, ông Nabil Abu Rudeineh, lưu ý rằng những định hướng chính sách của chính phủ mới tại Israel, trong đó ưu tiên hàng đầu việc mở rộng các khu định cư cho người Do Thái tại Bờ Tây (lãnh thổ thuộc Palestine mà Israel đang chiếm đóng), có thể ảnh hưởng tới tình hình khu vực.

Bên cạnh đó, ông Rudeineh cũng kêu gọi chính quyền Mỹ thực hiện cam kết về giải pháp hai nhà nước vì sự ổn định của khu vực. 

Trước đó cùng ngày, chính phủ mới của Thủ tướng đắc cử Benjamin Netanyahu đã hoàn tất định hướng chính sách, trong đó ưu tiên hàng đầu việc mở rộng các khu định cư cho người Do Thái tại Bờ Tây.

Một nguồn tin cho biết chính phủ mới của Israel sẽ “đẩy nhanh và xây dựng các khu định cư trên mọi phần lãnh thổ thuộc Israel, vùng Galilee, Negev, Cao nguyên Golan và Judea và Samaria (tên gọi trong Kinh thánh của Bờ Tây)”.

Sau thắng lợi bầu cử, chính phủ mới của ông Netanyahu dự kiến sẽ được Quốc hội nước này bỏ phiếu phê chuẩn ngày 29/12, đánh dấu sự trở lại của chính trị gia lão luyện và sự ra đời của chính phủ cực hữu nhất trong lịch sử Israel.

Vũ Hội - Quang Minh (TTXVN)
Israel đóng cửa Bờ Tây và Dải Gaza trong ngày bầu cử
Israel đóng cửa Bờ Tây và Dải Gaza trong ngày bầu cử

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 31/10, người phát ngôn quân đội Israel cho biết nước này sẽ đóng cửa khu Bờ Tây và Dải Gaza trong ngày bầu cử 1/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN