Palestine hoan nghênh động thái mới của Mỹ

Giới lãnh đạo Palestine đã hoan nghênh dự định của chính quyền mới ở Mỹ trong việc mở lại văn phòng của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) ở thủ đô Washington, vốn trước đó đã bị ông Donald Trump ra lệnh đóng cửa.

Chú thích ảnh
Ông Joe Biden khi còn làm Phó Tổng thống Mỹ từng gặp gỡ Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại thành phố Ramallah năm 2016. Ảnh: AP

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 27/1, ông Jibril Rajoub, một quan chức cấp cao thuộc đảng Fatah cầm quyền cho biết: “Chúng tôi hoan nghênh những nội dung trong bài phát biểu của đại diện chính quyền Mỹ tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) hôm 26/1. Việc mở cửa lãnh sự quán của Palestine và mở lại văn phòng của PLO tại Washington, cũng như cam kết của chính quyền mới ở Mỹ về giải pháp hai nhà nước là những chỉ thị tích cực được chào đón”.

Tương tự, Phó Tổng thư ký Ban Chấp hành trung ương Phong trào Giải phóng dân tộc Palestine (Fatah) Sabri Seidam đã hoan nghênh tuyên bố của chính quyền của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc nối lại quan hệ với chính quyền Palestine.

Phát biểu với các phóng viên ở thành phố Ramallah ngày 27/1, ông Seidam cho biết chính quyền Palestine mong muốn khôi phục quan hệ với chính quyền tại Mỹ. Ông nêu rõ điều này phải dựa trên việc tuân thủ luật pháp quốc tế và các nghị quyết của Liên hợp quốc (LHQ) liên quan đến việc giải quyết vấn đề Palestine.

Trước đó, ngày 26/1, đại diện lâm thời của Mỹ tại LHQ Richard Mills cho biết, Tổng thống vừa nhậm chức Joe Biden dự định sẽ “khôi phục các chương trình viện trợ của Mỹ nhằm hỗ trợ nhân đạo và phát triển kinh tế cho người dân Palestine, đồng thời tiến hành các thủ tục nhằm mở lại các phái đoàn ngoại giao vốn bị chính quyền tiền nhiệm đóng cửa”.

Văn Khoa (TTXVN)
Tổng thống Biden sẽ đẩy nhanh đưa chân dung nữ nô lệ da đen lên tờ 20 đô-la
Tổng thống Biden sẽ đẩy nhanh đưa chân dung nữ nô lệ da đen lên tờ 20 đô-la

Kế hoạch đưa cựu nô lệ, điệp viên da đen thời Nội chiến Harriet Tubman lên tờ 20 đô-la Mỹ từng bị đình lại dưới thời cựu Tổng thống Trump, nay sẽ được Tổng thống Biden đẩy nhanh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN