Palestine chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử đầu tiên sau 15 năm

Ngày 10/1, Ủy ban Bầu cử Trung ương Palestine (PCEC) cho biết cơ quan này đã bắt đầu các cuộc họp mang tính kỹ thuật để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của Palestine sau 15 năm bị gián đoạn.

Chú thích ảnh
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, PCEC cho biết Chủ tịch của ủy ban này, ông Hana Nasser đã triệu tập một cuộc họp trực tuyến  với các thành viên của ủy ban ở Dải Gaza để thảo luận về những diễn biến mới nhất liên quan kế hoạch tổ chức bầu cử tổng thống và cơ quan lập pháp.  

Trước đó, tại cuộc gặp với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại Ramallah tối 9/1, ông Nasser đã đề xuất với Tổng thống Abbas một số thời điểm được cho là phù hợp để tổ chức cuộc tổng tuyển cử, theo đó ông lưu ý rằng sau khi Tổng thống ban hành sắc lệnh phù hợp sẽ cần một khoảng thời gian 120 ngày chuẩn bị để tổ chức bầu cử.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành của PCEC, ông Hisham Kuhail cho biết Tổng thống Abbas sẽ ban hành một gói sắc lệnh tổng thống ấn định thời điểm tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống và lập pháp cũng như ngày bỏ phiếu bầu Hội đồng Dân tộc Palestine (cơ quan lập pháp của Tổ chức Giải phóng Palestine - PLO).

Tại một cuộc họp với phái đoàn PCEC tối 9/1, Tổng thống Abbas đã đồng ý ban hành các sắc lệnh về tổ chức bầu cử trước ngày 20/1. 

Sau khi ban hành các sắc lệnh, ông Abbas sẽ mời đại diện các phe phái Palestine thảo luận về các cơ chế nhằm vượt qua những trở ngại liên quan tới việc tổ chức bầu cử ở Jerusalem và những thách thức mà phía Israel có thể tạo ra.

Trước đó, ngày 2/1, lãnh đạo của phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas hiện kiểm soát Dải Gaza, ông Ismail Haniyeh đã gửi thư tới Tổng thống Abbas, trong đó khẳng định Hamas sẵn sàng chấm dứt tình trạng chia rẽ nội bộ và tổ chức cuộc tổng tuyển cử.

Lần gần đây nhất Palestine tiến hành bầu cử cơ quan lập pháp là vào năm 2006, trong đó Hamas giành được số ghế áp đảo. Trong khi đó, cuộc bầu cử tổng thống gần đây nhất của Palestine diễn ra vào tháng 1/2005, sau khi nhà lãnh đạo Yasser Arafat qua đời vào tháng 11/2004. Ông Abbas đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này.

Liên quan tình hình Palestine, truyền thông Ai Cập ngày 10/1 đưa tin cuộc họp nhóm “Bộ Tứ” gồm ngoại trưởng các nước Ai Cập, Pháp, Đức và Jordan dự kiến sẽ diễn ra tại thủ đô Cairo trong ngày 11/1, thảo luận về nỗ lực khôi phục tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine.

Phóng viên TTXVN tại Cairo dẫn nguồn tin trên cho biết Đại sứ quán Đức tại Ai Cập cũng như Bộ Ngoại giao Jordan đã xác nhận Ngoại trưởng của hai nước này sẽ tới thủ đô Cairo tối 10/1 để tham gia cuộc họp nhóm "Bộ Tứ". Dự kiến, chủ đề  của cuộc họp ngày 11/1 sẽ tập trung vào tiến trình hòa bình Trung Đông cũng như phương thức thúc đẩy các thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel và 4 quốc gia Arab.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Ai Cập thông báo cuộc họp nhóm “Bộ Tứ” nói trên đã được lên kế hoạch và chuẩn bị kể từ tháng 12 năm ngoái và sẽ có sự hiện diện của cả quan chức Israel và Palestine.

Thanh Hải - Việt Khoa (TTXVN)
Palestine gia hạn áp đặt lệnh phong tỏa
Palestine gia hạn áp đặt lệnh phong tỏa

Chính quyền Palestine (PA) ngày 2/1 đã thông báo quyết định gia hạn áp đặt lệnh phong tỏa thêm 2 tuần, nhằm nỗ lực ngăn chặn đà lây lan nhanh của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN