Pakistan tiếp tục theo đuổi đàm phán với Taliban

Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif ngày 4/11 tuyên bố với các bộ trưởng nội các nước này rằng chính phủ của ông sẽ theo đuổi đàm phán với Taliban bất chấp việc thủ lĩnh của lực lượng này tại Pakistan, Hakimullah Mehsud vừa bị máy bay không người lái của Mỹ tiêu diệt.

Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif. Ảnh: AFP-TTXVN


Nội các Pakistan được triệu tập để đánh giá lại tình hình sau khi Mehsud bị tiêu diệt, trong khi chính quyền Islamabad cáo buộc Mỹ đã gây trở ngại cho các cuộc đàm phán với Taliban. Thủ tướng Sharif nhấn mạnh Pakistan có quyền đưa ra các quyết định của mình liên quan tới lợi ích của quốc gia.

Thủ lĩnh Taliban tại Pakistan, Hakimullah Mehsud (giữa). Ảnh: AFP/TTXVN


Cùng ngày, các nhà lập pháp thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, phía Tây Bắc Pakistan đã thông qua một nghị quyết phản đối các vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ và kêu gọi chính phủ liên bang nước này tiến hành các biện pháp nhằm ngăn chặn các vụ tấn công này.

Nghị quyết cũng kêu gọi Islamabad xúc tiến kế hoạch tổ chức đàm phán với Taliban. Trước đó, lãnh đạo chính trị cấp cao Imran Khan thuộc Đảng Tehrik-e-Insaf cầm quyền tại tỉnh này cũng đã thông báo về việc đóng cửa tuyến đường cung cấp cho lực lượng của NATO kể từ sau ngày 20/11.


TN(Theo THX)
Thủ tướng Pakistan bình luận việc Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh Taliban
Thủ tướng Pakistan bình luận việc Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh Taliban

Trong phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi Mỹ tiến hành cuộc oanh kích bằng máy bay không người lái tiêu diệt thủ lĩnh Taliban Hakimullah Mehsud, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif cảnh báo không thể có hòa bình "thông qua việc sử dụng vũ lực vô nghĩa".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN