Pakistan phản đối Ấn Độ về vụ nổ súng trên đường Ranh giới kiểm soát ở Kashmir

Pakistan đã triệu Phó Cao ủy Ấn Độ J. P. Singh đến và lên án vụ nổ súng của binh sĩ Ấn Độ tại khu vực Khui Ratta trên đường Ranh giới kiểm soát (LoC) ở Kashmir ngày 7/2 làm một dân thường thiệt mạng.

Binh sĩ Ấn Độ trong chiến dịch truy quét phiến quân nhằm bắt những tay súng đứng đằng sau vụ tấn công tại Pampore, cách thủ phủ Srinagar, bang Kashmir do Ấn Độ quản lý khoảng 16 km về phía nam ngày 17/12/2016.Ảnh:THX/TTXVN

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Nafees Zakaria cho biết Vụ trưởng Vụ Nam Á thuộc Bộ Ngoại giao Pakistan Mohammad Faisal đã cho triệu Phó Cao ủy Ấn Độ Singh. Theo người phát ngôn, vụ nổ súng là hành động vi phạm lệnh ngừng bắn ở khu vực này.


LoC dài 720 km là ranh giới trên thực tế phân chia vùng Kashmir ở dãy núi Himalaya làm hai phần do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát, nhưng cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ khu vực Kashmir. Năm 2003, Pakistanvà Ấn Độ đã đạt thỏa thuận ngừng bắn dọc LoC, tuy nhiênđụng độ giữa binh sĩ hai bên ở khu vực biên giới này vẫn tiếp diễn và hai bên cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận.


Trong tuyên bố ngày 8/2, phía Pakistan hối thúc Ấn Độ điều tra vụ nổ súng này cũng như "các vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn” khác, đồng thời chỉ thị cho các lực lượng an ninh tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn để duy trì hòa bình ở LoC.

TTXVN/Tin Tức
Pakistan nên trưng cầu dân ý về sáp nhập Kashmir với Ấn Độ
Pakistan nên trưng cầu dân ý về sáp nhập Kashmir với Ấn Độ

Mạng Zee News đưa tin Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Rajnath Singh ngày 5/2 cho rằng phải tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý ở nước láng giềng Pakistan để biết liệu người dân Kashmir muốn ở lại Pakistan hay muốn sáp nhập vào Ấn Độ hay không.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN