Pakistan kết án tử hình 15 kẻ khủng bố khiến gần 150 người thương vong

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, tờ "The Nation" đưa tin, trong một tuyên bố ngày 16/8, Cơ quan quan hệ công chúng liên quân (ISPR) của quân đội Pakistan cho biết, Tham mưu trưởng Lục quân nước này, Tướng Qamar Javed Bajwa đã phê chuẩn án tử hình 15 kẻ khủng bố cộm cán ở Pakistan.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Pakistan được huy động tới hiện trường vụ tấn công ở tỉnh Quetta tối 17/5. Ảnh: THX/TTXVN

Những kẻ khủng bố nói trên có dính líu nhiều tội ác tàn ác liên quan tới khủng bố và đã tham gia hàng loạt vụ tấn công nhằm vào các lực lượng vũ trang thực thi pháp luật, phá hoại các cơ sở giáo dục và sát hại dân thường.

Cụ thể, những kẻ này đối tượng nói trên đã sát hại 45 người, trong đó có 4 thường dân cùng 41 nhân viên an ninh và làm bị thương 103 người.

TTXVN/Báo Tin tức
Bối rối khi 200 tên khủng bố IS tự ra nộp mình
Bối rối khi 200 tên khủng bố IS tự ra nộp mình

Hơn 200 phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đầu hàng quân đội Afghanistan, trong đó nhiều kẻ còn tự đến nộp mình vì không muốn bị Taliban bắt giữ. Nguyên nhân khiến phiến quân IS đầu hàng hiện vẫn là một dấu hỏi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN