Pakistan: Giải cứu 8 người bị mắc kẹt trong cáp treo lơ lửng giữa vực sâu

Sau rất nhiều nỗ lực, quân đội Pakistan ngày 22/8 đã giải cứu thành công toàn bộ 8 người bị mắc kẹt bên trong một cabin cáp lơ lửng giữa vực sâu gần trọn một ngày sau khi dây cáp bị đứt do gió mạnh.

Chú thích ảnh
Trực thăng tham gia giải cứu các nạn nhân mắc kẹt trong cáp treo tại làng Pashto, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, ngày 22/8/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Quân đội Pakistan đã cử các chuyên gia tới hiện trường ở khu vực vùng núi xa xôi tại huyện Battagram thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa để thực hiện chiến dịch giải cứu. Các em nhỏ đã lần lượt được đưa ra khỏi cabin tới nơi an toàn thông qua một hệ thống dây ròng rọc dọc theo cáp treo. Trước đó, kế hoạch giải cứu bằng máy bay trực thăng đã phải tạm dừng do đêm tối cản trở tầm nhìn và gió mạnh.

Theo thông báo của Cơ quan quản lý thiên tai Pakistan, 8 người bao gồm 6 học sinh cùng 2 người lớn đã mắc kẹt trong cabin cáp treo ở độ cao gần 280m sau khi gió mạnh khiến dây cáp bị đứt. Đây là hệ thống cáp treo qua thung lũng được dùng để đưa học sinh và giáo viên tới trường.

Nhật Ninh (TTXVN)
Pakistan: Giải cứu các học sinh bị mắc kẹt trong cabin cáp treo
Pakistan: Giải cứu các học sinh bị mắc kẹt trong cabin cáp treo

Giới chức Pakistan cho biết quân đội nước này đã giải cứu được một số trẻ em trong số 8 người bị mắc kẹt bên trong một cabin cáp treo lơ lửng giữa vực sâu sáng 22/8. Nguyên nhân vụ việc là do một dây cáp bị đứt do gió mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN