Pakistan: Giải cứu các học sinh bị mắc kẹt trong cabin cáp treo

Giới chức Pakistan cho biết quân đội nước này đã giải cứu được một số trẻ em trong số 8 người bị mắc kẹt bên trong một cabin cáp treo lơ lửng giữa vực sâu sáng 22/8. Nguyên nhân vụ việc là do một dây cáp bị đứt do gió mạnh.

Hãng tin Reuters dẫn lời một người phát ngôn của lực lượng cứu hộ cứu nạn và một quan chức địa phương xác nhận 2 trẻ em đã được đưa ra ngoài. Trong khi đó, kênh truyền hình Geo đưa tin lực lượng chức năng đã giải cứu được 4 người ra khỏi cabin cáp treo.

Trước đó, Cơ quan quản lý thiên tai quốc gia Pakistan (NDMA) thông báo có 8 người, trong đó có 6 trẻ em, bị mắc kẹt bên trong cabin cáp treo. Theo NDMA, cabin cáp treo nói trên mắc kẹt ở độ cao gần 280 m. Vụ việc xảy ra tại một vùng núi xa xôi ở huyện Battagram thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Các em nhỏ nói trên sử dụng cáp treo băng qua thung lũng để đến trường học.

Quân đội Pakistan đã triển khai trực thăng để đưa những người mắc kẹt ra ngoài, tuy nhiên công tác giải cứu gặp khó khăn do gió mạnh.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Pakistan: Cáp treo đứt dây khiến 8 người mắc kẹt trong cabin
Pakistan: Cáp treo đứt dây khiến 8 người mắc kẹt trong cabin

Ngày 22/8, Cơ quan quản lý thiên tai quốc gia Pakistan (NDMA) cho biết 8 người, trong đó có 6 trẻ em, đã bị mắc kẹt bên trong một cabin cáp treo lơ lửng giữa vực sâu do đứt dây cáp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN