Pakistan đóng cửa Tổng lãnh sự quán tại Afghanistan

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, ngày 31/8, Pakistan đã đóng cửa Tổng lãnh sự quán của nước này tại thành phố Jalalabad ở tỉnh Nangarhar của Afghanistan.

Theo Đại sứ quán Pakistan tại Afghanistan, quyết định trên được đưa ra nhằm phản đối sự can thiệp của Tỉnh trưởng tỉnh Nangarhar Hayatullah Hayat vào hoạt động của Tổng lãnh sự quán.

Quyết định đóng cửa sẽ được duy trì cho đến khi phía Pakistan hài lòng với các thỏa thuận an ninh. Thông báo của Đại sứ quán Pakistan cho biết cơ quan này lấy làm tiếc vì sự can thiệp quá mức của Tỉnh trưởng Hayat, vi phạm Công ước Vienna về quan hệ lãnh sự năm 1963.

Đại sứ quán Pakistan cũng yêu cầu Bộ Ngoại giao Afghanistan ngăn chặn Tỉnh trưởng Hayat can thiệp vào hoạt động của Tổng lãnh sự quán và khôi phục an ninh cho cơ quan này.

Trước đó, ngày 30/8, Tỉnh trưởng tỉnh Nangarhar đã tới Tổng lãnh sự quán Pakistan với ý định can thiệp vào quá trình xin cấp thị thực của các công dân Afghanistan.

TTXVN/Báo Tin tức
Vừa nhậm chức, Thủ tướng Pakistan cam kết chỉ giữ lại 2 trong 524 người giúp việc
Vừa nhậm chức, Thủ tướng Pakistan cam kết chỉ giữ lại 2 trong 524 người giúp việc

Tân Thủ tướng Pakistan Imran Khan muốn trở thành tấm gương đi đầu trong giới lãnh đạo quốc gia này về lối sống giản dị và đã cam kết cắt giảm số người giúp việc cá nhân từ 524 xuống chỉ còn 2 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN