Pakistan đặt thời hạn bắt các đối tượng kích động bạo lực

Ngày 13/5, Thủ tướng Pakistan Shahbaz Sharif đã ra lệnh cho nhà chức trách trong vòng 72 giờ phải xác định và bắt giữ tất cả những người liên quan đến các hành vi bạo lực sau vụ bắt giữ cựu Thủ tướng Imran Khan hôm 9/5, khiến hàng trăm người thương vong.

Chú thích ảnh
Người biểu tình ủng hộ cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan gây bạo loạn tại Lahore ngày 9/5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Á, cụ thể, Thủ tướng Sharif đã yêu cầu cơ quan chức năng Pakistan trong 72 giờ phải bắt giữ tất cả các đối tượng liên quan tới hành vi bạo lực, từ lập kế hoạch, xúi giục cho tới tham gia bạo động. Những đối tượng này sẽ bị xét xử trong các phiên tòa theo luật chống khủng bố.

Biểu tình đã bùng phát thành bạo lực xảy ra tại nhiều địa phương của Pakistan sau khi cựu Thủ tướng Khan bị bắt giữ khi đang trình diện trong một phiên xử tại tòa án. Ít nhất 8 người đã thiệt mạng, hàng trăm cảnh sát bị thương, hàng chục trụ sở cơ quan chính quyền bị hư hại, trong các vụ bạo động này. Cho đến nay trên 2.800 đối tượng đã bị bắt.

Hôm 11/5, Tòa án Tối cao Pakistan phán quyết việc bắt giữ cựu Thủ tướng Khan liên quan đến vụ lừa đảo đất đai hôm 9/5 là "không hợp lệ và bất hợp pháp". Đến ngày 12/5, ông Khan đã được tòa cho tại ngoại 2 tuần và trở về quê hương ở Lahore trong bối cảnh an ninh được thắt chặt.

Ngọc Thúy (TTXVN)
Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan được tại ngoại
Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan được tại ngoại

Theo đài truyền hình Geo News của Pakistan, ngày 12/5, Tòa án cấp cao Islamabad của nước này đã cho phép cựu Thủ tướng Imra Khan được tại ngoại trong 2 tuần sau khi ông bị bắt giữ liên quan đến cáo buộc tham nhũng, dẫn tới làn sóng biểu tình bạo lực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN