Pakistan cảnh báo nguy cơ dịch bệnh vượt ngoài tầm kiểm soát sau thảm họa lũ lụt

Ngày 20/9, giới chức Pakistan cảnh báo nguy cơ các bệnh lây truyền qua đường nước vượt ngoài tầm kiểm soát sau thảm họa lũ lụt ở nước này.

Chú thích ảnh
 Khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại huyện Jamshoro, tỉnh Sindh, Pakistan ngày 18/9/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại thủ đô Islamabad, Bộ trưởng Kế hoạch Pakistan Ahsan Iqbal, người đứng đầu trung tâm ứng phó lũ lụt quốc gia, nêu rõ: "Dịch bệnh đã bùng phát", đồng thời bày tỏ lo ngại dịch bệnh vượt ngoài tầm kiểm soát.

Hàng trăm nghìn người sơ tán tránh lũ hiện đang sống ngoài trời trong khi nước lũ kéo dài hàng trăm km bắt đầu rút dần mà giới chức Pakistan cho rằng phải mất từ 2-6 tháng, nước mới rút hoàn toàn. Nước đọng lâu ngày tạo điều kiện cho muỗi sinh sản và gây ra các bệnh lây truyền như sốt rét, sốt xuất huyết, đau mắt, các bệnh về da và tiêu chảy nặng. 

Tại Sindh, vùng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của lũ lụt, chính quyền tỉnh cho biết 9 người đã thiệt mạng vì các bệnh viêm dạ dày - ruột, tiêu chảy nặng và nghi sốt rét vào ngày 19/9, nâng tổng số người thiệt mạng do các bệnh lây truyền qua đường nước lên 318 người kể từ ngày 1/7 đến nay. Chính quyền tỉnh cho biết hơn 1.200 cơ sở y tế  trong tỉnh vẫn ngập trong nước lũ.

Từ ngày 1/7 đến nay, hơn 2,7 triệu người đã được điều trị các bệnh lây truyền qua đường nước tại các lều tạm hoặc bệnh viện dã chiến được dựng tại các vùng chịu ảnh hưởng của lũ lụt. Chỉ riêng trong ngày 19/9, có 72.000 người đã được điều trị tại các cơ sở này. 

Trong khi đó, 3 tỉnh khác của Pakistan cũng ghi nhận hàng nghìn ca bệnh liên quan. Số ca mắc gia tăng đã làm cho hệ thống y tế của Pakistan vốn đã mong manh, trở nên quá tải. 

Theo Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia Pakistan, các trận mưa gió mùa lớn chưa từng có trút xuống quốc gia Nam Á này kể từ giữa tháng 6 đến nay đã khiến 1.559 người thiệt mạng (trong đó có 551 trẻ em và 318 phụ nữ), nhấn chìm hàng triệu ha đất và hoa màu, ảnh hưởng tới 33 triệu người.  Lũ lụt cũng cuốn trôi nhà cửa, đường sá, gia súc và phá hủy gần 400 cây cầu, gây thiệt hại ước tính khoảng 30 tỉ USD.

Chính phủ Pakistan thông báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này có thể giảm từ mức dự đoán trước đây là 5% xuống 3% trong tài khóa 2022-2023.  

Trong khi đó, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ước tính 16 triệu trẻ em ở Pakistan chịu ảnh hưởng của lũ lụt và ít nhất 3,4 triệu bé trai và bé gái vẫn cần được cứu trợ khẩn cấp.

Minh Châu (TTXVN)
Pakistan giữa thảm hoạ lũ lụt: Dự trữ ngoại tệ chỉ đủ nhập khẩu hàng hoá trong 1 tháng
Pakistan giữa thảm hoạ lũ lụt: Dự trữ ngoại tệ chỉ đủ nhập khẩu hàng hoá trong 1 tháng

Bộ trưởng Tài chính Pakistan, ông Miftah Ismail, ngày 18/9 khẳng định nước này sẽ “tuyệt đối” không tuyên bố vỡ nợ bất chấp thảm họa lũ lụt vừa qua, thể hiện cam kết tiếp tục triển trai những biện pháp cải tổ nhằm ổn định nền kinh tế đang vật lộn với khó khăn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN