Pakistan bắt giữ 43 ngư dân Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 15/12, các quan chức Pakistan cho biết, 43 ngư dân Ấn Độ và 7 tàu của họ đã bị giới chức Pakistan bắt giữ vì bị cho là đánh bắt cá trái phép trong vùng lãnh hải của Islamabad trên biển Arập.

Người phát ngôn Lực lượng an ninh trên biển của Pakistan (PMSF) cho biết, những ngư dân trên bị bắt giữ ngày 14/12 và đã được bàn giao cho cho lực lượng cảnh sát ở thành phố cảng Karachi. Động thái bắt giữ diễn ra sau khi Chính phủ Pakistan, hôm 29/10, đã trả tự do cho 68 ngư dân Ấn Độ từ nhà tù Malir, coi đây như là một cử chỉ thiện chí.

Hàng chục ngư dân Ấn Độ bị Pakistan bắt giữ hồi tháng 3/2016 với cáo buộc xâm phạm lãnh hải và đánh bắt cá trái phép trong vùng biển Pakistan. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, PMSF đã bắt giữ 144 ngư dân Ấn Độ trong vòng 1 tháng qua với cáo buộc đánh bắt cá trái phép trong vùng lãnh hải của Pakistan. Cùng với các vụ bắt giữ gần đây, số ngư dân Ấn Độ bị phía Pakistan bắt giữ hiện đã lên tới hơn 400 người.

Những ngư dân của Pakistan và Ấn Độ thường xuyên bị lực lượng chức năng hai nước bắt giữ với cáo buộc đi vào vùng lãnh hải của bên kia vì biển Arập giữa hai nước chưa có ranh giới  được phân định rõ ràng và các con tàu gỗ thường thiếu công nghệ để tránh bị trôi dạt xa.

TTXVN/Báo Tin tức
Ecuador phạt tù 20 ngư dân Trung Quốc vì tội đánh bắt cá trái phép
Ecuador phạt tù 20 ngư dân Trung Quốc vì tội đánh bắt cá trái phép

Một thẩm phán Ecuador vừa tuyên phạt nhiều năm tù đối với 20 ngư dân Trung Quốc do hành vi đánh bắt cá trái phép ngoài khơi quần đảo Galapagos ở Thái Bình Dương, cách Ecuador khoảng 1.000km về phía Tây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN