PAHO: Các dòng phụ của Omicron làm gia tăng số ca COVID-19 ở châu Mỹ

Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO) ngày 13/7 cảnh báo số ca mắc mới COVID-19 ở châu Mỹ do các dòng phụ BA.4 và BA.5 của biến thể Omicron đang có chiều hướng gia tăng, mặc dù tổng số ca bệnh mới trên toàn châu lục đang giảm đi.

Chú thích ảnh
Hình ảnh từ kính hiển vi do Viện Y tế quốc gia Mỹ cung cấp cho thấy virus SARS-CoV-2 trong mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân mắc COVID-19 ở Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn phát biểu của Giám đốc PAHO Carissa Etienne tại một buổi họp báo cho rằng các quốc gia trên toàn châu lục cần phải hết sức cảnh giác trước tình trạng lây lan của các dòng phụ BA.4 và BA.5, bởi đây là những biến thể xuất hiện nhiều nhất ở Mỹ và một số nước khác trong những tuần qua.

Thống kê chính thức cho thấy tổng số ca mắc mới COVID-19 trên toàn châu Mỹ trong tuần vừa qua là hơn 1,5 triệu người, giảm 0,9% so với 1 tuần trước đó, song có xu hướng tăng mạnh ở khu vực Trung Mỹ (55%) và Nam Mỹ (2%). Liên quan tới số ca tử vong, trong tuần qua, châu lục đã ghi nhận tổng cộng 4.789 trường hợp, tăng 3,5% so với 1 tuần trước đó, đặc biệt là ở khu vực Nam Mỹ với tỷ lệ gia tăng lên đến 14,2%.

Bà Etienne kêu gọi các quốc gia châu Mỹ cân nhắc áp dụng trở lại một số biện pháp phòng dịch như bắt buộc sử dụng khẩu trang và tuân thủ giãn cách tại các khu vực công cộng hoặc những sự kiện có đông người tham gia.

Cùng ngày, Tiến sĩ Manoon Leechawengongs - chuyên gia hô hấp của Bệnh viện Vichaiyut (Bangkok, Thái Lan) - ngày 13/7 cảnh báo rằng dòng phụ BA.5 của biến thể Omicron đặc biệt dễ lây nhiễm và có thể là loại virus có khả năng lây lan mạnh nhất cho đến nay. 

Theo phân tích của Tiến sĩ Manoon, một người nhiễm nhiễm biến thể Delta có thể lây cho 5,1 người, song các dòng phụ của biến thể Omicron “đã đưa tỷ lệ lây nhiễm lên một cấp độ khác, với dòng phụ BA.1 có thể lây lan cho 9,5 người và BA.5 lên đến 18,6 người”. Trong khi đó, bệnh thủy đậu có tỷ lệ lây lan trung bình là 12 người và bệnh sởi là 18 người.

Tiến sĩ Manoon lưu ý thêm rằng các dòng phụ mới được phát hiện của biến thể Omicron còn có khả năng lây nhiễm mạnh hơn, chẳng hạn như BA.2.75 vừa được phát hiện ở Ấn Độ và cần được nghiên cứu thêm. Tuy nhiên, ông khẳng định các dòng phụ mới không gây ra những triệu chứng nghiêm trọng như những biến thể trước đó. Mặc dù vậy, mọi người được khuyến cáo nên tự bảo vệ bản thân bằng cách tiêm vaccine ngừa COVID-19 vào những khoảng thời gian thích hợp, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và duy trì giãn cách xã hội.

Hoài Nam - Huy Tiến (TTXVN)
Số ca mắc mới COVID-19 tại Nhật Bản ngày 13/7 vượt mốc 90.000
Số ca mắc mới COVID-19 tại Nhật Bản ngày 13/7 vượt mốc 90.000

Số ca mắc mới COVID-19 của Nhật Bản ngày 13/7 vượt mốc 90.000 ca lần đầu tiên kể từ ngày 17/2 trong bối cảnh nước này gồng mình đối phó với một làn sóng dịch mới lần này là do biến thể phụ BA.5 của biến chùng Omicron.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN