OPEC nhất trí giới hạn sản lượng 30 triệu thùng dầu/ngày

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) ngày 14/12 đã nhất trí giới hạn sản lượng dầu thô của tổ chức này là 30 triệu thùng/ngày, để dành chỗ cho sản lượng khai thác của Libi. Mức giới hạn này sẽ được thực hiện trong nửa đầu năm 2012.

Phát biểu với các phóng viên sau khi kết thúc cuộc họp cấp bộ trưởng OPEC diễn ra tại Viên (Áo), Bộ trưởng dầu mỏ Vênêxuêla Rafael Ramirez cho biết: “Chúng tôi sẽ giảm mức sản xuất dầu mỏ... để dành chỗ cho sản lượng khai thác của Libi” khi nước này nối lại hoạt động sản xuất dầu mỏ của mình. Ông Ramirez nhấn mạnh thỏa thuận trên là một thành công.

Tại cuộc họp hồi tháng 6 vừa qua, 12 nước thành viên OPEC đã không thể đạt được sự đồng thuận về việc tăng sản lượng, dẫn tới việc Arập Xêút tự do nâng sản lượng nhằm bù đắp lượng dầu thiếu hụt từ Libi.

Cơ quan Năng lượng quốc tế ngày 13/12 cho biết trong tháng trước sản lượng của OPEC là 30,68 triệu thùng/ngày, do Arập Xêút và Côoét đều tăng thêm sản lượng, bất chấp việc Libi đang nối lại hoạt động sản xuất như trước khi xảy ra xung đột.

Nguồn cung dồi dào từ OPEC đã giữ giá dầu Brent ở mức 108 USD/thùng, giảm so với mức đỉnh 127 USD/thùng hồi tháng 4/2011.

L.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN