Ông Uông Dương trở thành Chủ tịch Chính Hiệp Trung Quốc khóa mới

Chiều 14/3, Kỳ họp thứ nhất Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc (Chính Hiệp) Khóa XIII đã tiến hành phiên họp toàn thể lần thứ 4 và bầu ra lãnh đạo mới cho cơ quan cố vấn chính trị hàng đầu của Trung Quốc.

Ông Uông Dương được bầu làm Chủ tịch Chính Hiệp Trung Quốc khóa mới. Ảnh: THX/TTXVN.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Hội nghị đã bầu ông Uông Dương, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Khóa XIX, làm chủ tịch khóa mới. Ngoài ra, Hội nghị cũng đã bầu ra các Phó chủ tịch, Tổng Thư ký và nhiều chức danh khác.
 
Ông Uông Dương sinh năm 1955, người An Huy, được coi là một trong những nhân vật cải cách hàng đầu trong đội ngũ lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay.

 Hội nghị Chính Hiệp là cơ quan quan trọng phục vụ hợp tác đa đảng và tham vấn chính trị do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo. Dự kiến, Hội nghị Chính Hiệp năm nay sẽ bế mạc vào sáng 15/3.

TTXVN/Báo Tin tức
Mỹ cân nhắc đánh thuế cao hàng hóa nhập từ Trung Quốc
Mỹ cân nhắc đánh thuế cao hàng hóa nhập từ Trung Quốc

Trong một diễn biến có nguy cơ làm bùng nổ cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét áp đặt một gói đánh thuế đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá tới 60 tỷ USD mỗi năm do vi phạm luật sở hữu trí tuệ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN