Ông Trump tìm kiếm lợi thế trong cuộc đua trở thành ứng viên đảng Cộng hoà

Trong lần vận động tranh cử lần này, đội ngũ của cựu Tổng thống Donald Trump tích cực liên hệ với các thành viên đảng Cộng hoà ở cấp bang để giành được số phiếu đại biểu cần thiết trở thành ứng viên chính thức của đảng này.

Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một hội nghị ở Washington, D.C., Mỹ, ngày 26/7/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Không tính tới kết quả các cuộc thăm dò, số lượng gây quỹ và tên tuổi được công nhận trước đó gần như đã là những thước đo về sự thống trị sớm của cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc cạnh tranh khốc liệt trở thành ứng viên tranh cử chính thức của đảng Cộng hòa. Dường như ông đã có trong tay lợi thế quan trọng nhất trong cuộc đua: giành được số đại biểu cần thiết để được đề cử thành ứng viên chính thức của đảng Cộng hòa.

Hơn 2.000 nhà hoạt động của đảng, những người trong cuộc và các quan chức sẽ cùng bỏ phiếu tại Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa dự kiến diễn ra vào mùa hè tới để chính thức chọn ra một ứng viên. Các quy tắc lựa chọn đại biểu sẽ được xác định từ cấp bang và có thời hạn đến tháng 10 để đệ trình kế hoạch cho cuộc bầu cử vào năm tới.

Mặc dù số lượng đại biểu sẽ không được công bố cho đến khi các cuộc bỏ phiếu khởi động vào tháng 1 năm sau, nhưng lợi thế của ông Trump trong cuộc đua giành phiếu bầu đã hình thành từ nhiều năm. Đảng Cộng hòa của nhiều bang đã thay đổi các quy định của họ trước cuộc bầu cử năm 2020. Những thay đổi này đều có lợi cho người hiện tạm dẫn đầu cuộc đua, một vị trí mà ông Trump luôn nắm giữ bất chấp nguy cơ pháp lý ngày càng gia tăng, thành tích mờ nhạt của đảng trong cuộc bầu cử năm 2022 và những năm đầy sóng gió trong nhiệm kỳ tổng thống của ông.

Tại bang Michigan, ban lãnh đạo của đảng Cộng hoà năm nay đã bỏ phiếu thay đổi quy trình lâu nay của bang về việc phân bổ tất cả các đại biểu dựa trên một cuộc bầu cử sơ bộ công khai. Theo một kế hoạch mới được nhiều người kỳ vọng sẽ mang lại lợi thế cho ông Trump, 16 trong số 55 đại biểu của bang sẽ được trao dựa trên kết quả của cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 27/2. 39 ghế đại biểu phần còn lại sẽ được công bố 4 ngày sau đó trong các cuộc họp kín. Đảng Cộng hòa tại các bang khác cũng đang tìm cách chuyển từ các cuộc bầu cử sơ bộ sang các cuộc họp kín, nơi mà sự ủng hộ của các nhà hoạt động cấp cơ sở đối với ông Trump có thể khiến các đối thủ cùng đảng gặp bất lợi.

Tại bang Idaho - một trong những bang có nhiều đảng viên Cộng hòa nhất của Mỹ, một đạo luật mới được cơ quan lập pháp bang thông qua vào đầu năm nay đã loại bỏ quy trình bầu cử sơ bộ của tổng thống bằng cách chuyển cuộc bầu cử cấp bang sang tháng 5.

Tại bang Nevada, đảng Cộng hòa của bang đang tiến hành một cuộc chiến pháp lý nhằm tổ chức một cuộc họp kín thay vì một cuộc bầu cử sơ bộ. Chủ tịch đảng Michael McDonald cho biết ông đã liên lạc với đội ngũ của ông Trump về quy trình và cuộc chiến pháp lý vẫn đang diễn ra. Ông này cũng tiết lộ thêm chưa nhận được phản hồi từ chiến dịch tranh cử của Thống đốc bang Florida Ron DeSantis – đối thủ mạnh nhất hiện giờ của ông Trump.

Trong lần vận động tranh cử lần này, đội ngũ của cựu Tổng thống Trump thường xuyên liên hệ và thảo luận với các chủ tịch đảng của bang và đón tiếp các đoàn đại biểu đảng Cộng hòa ở Nevada, Louisiana và Pennsylvania, Florida, New Jersey. Các động thái này là một dấu hiệu cho thấy nhóm chiến lược của ông Trump tập trung vào các khía cạnh quan trọng để giành được đề cử của đảng Cộng hòa. Đó là một sự thay đổi đáng chú ý so với lần đầu tiên ông tranh cử vào Nhà Trắng vào năm 2016.

Cố vấn cấp cao của ông Trump, Chris LaCivita, cho biết đội ngũ vận hành chiến dịch tranh cử đã có những cuộc trò chuyện với các đảng cấp bang về kế hoạch lựa chọn đại biểu và đang theo dõi từng hành động của đối thủ. Hồi tháng 5, LaCivita đã thực hiện một chuyến đi tới Las Vegas để nói chuyện với một nhóm bao gồm hàng trăm đảng viên Cộng hòa ở Nevada.

Ông Trump cũng có những bước đi vun đắp mối quan hệ với những người trong đảng có thể trở thành đại biểu vào năm 2024, thông qua việc gọi điện thoại hoặc mời đến các bữa tiệc tối. Cũng trong tháng 5, cựu Tổng thống Trump tổ chức một bữa tiệc riêng có sự tham dự của Tổng chưởng lý bang Iowa, các nhà lập pháp địa phương và ban tổ chức bầu cử. Một buổi tiệc chiêu đãi tương tự cũng diễn ra ở Nam Carolina với sự tham gia của 75 người, bao gồm Thống đốc bang Henry McMaster, các nhà lập pháp bang và các nhà hoạt động của đảng.

“Chúng tôi tích cực ở mọi cấp độ và trên mọi mặt trận. Chúng tôi không để bất cứ ai có cơ hội. Từ góc độ chiến thuật, vị trí của chúng tôi có được hôm nay là những bước nhảy vọt so với chiến dịch tương tự vào năm 2016”, LaCivita nhấn mạnh.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo AP)
Tòa án Mỹ ấn định thời điểm xét xử cựu Tổng thống Donald Trump
Tòa án Mỹ ấn định thời điểm xét xử cựu Tổng thống Donald Trump

Ngày 21/7, một thẩm phán Mỹ quyết định tiến hành phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald Trump vào tháng 5/2024, đúng thời điểm cao trào của chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN