Ông Trump tiết lộ vẫn giữ liên lạc với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận ông vẫn giữ liên lạc với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un kể từ khi rời Nhà Trắng.

Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong một lần gặp gỡ trực tiếp. Ảnh: Reuters

Phóng viên tờ New York Times (Mỹ) Maggie Haberman ngày 10/2 cho biết “ông Trump vẫn duy trì mối quan hệ này”. Phóng viên Haberman đã đề cập đến nội dung này trong cuốn sách của bà về cựu Tổng thống Trump có tiêu đề "The Confidence Man" sắp ra mắt.

Bà Haberman cũng nhận xét rằng những tuyên bố của ông Trump có thể không phải là thực tế và chưa thể kiểm nghiệm. Bà bổ sung rằng Chủ tịch Kim Jong-un là lãnh đạo nước ngoài duy nhất mà ông Trump thừa nhận vẫn giữ liên lạc.

Tờ Washington Post cho biết các thư từ liên lạc với Chủ tịch Kim Jong-un nằm trong số 15 hộp hồ sơ tổng thống mà Cơ quan Quản lý Hồ sơ và Văn khố Quốc gia Mỹ trong tháng 1 đã phục hồi được tại nơi ở của ông Trump ở Florida.

Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối phản hồi về thông tin liên quan đến việc cựu Tổng thống Trump giữ liên lạc với ông Kim Jong-un. Đạo luật Logan 1799 của Mỹ cấm các công dân nước này đàm phán với chính phủ nước ngoài khi không được phép.

Vào năm 2018, ông Trump là tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Mỹ gặp gỡ trực tiếp Chủ tịch Triều Tiên. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần đầu là tại Singapore năm 2018. Sau đó, hai nhà lãnh đạo tiếp tục gặp gỡ hai lần nữa, trao đổi “những lá thư đẹp” tuy nhiên chưa thể giải quyết khúc mắc liên quan đến vũ khí hạt nhân và lệnh trừng phạt.

Hà Linh/Báo Tin tức
Cựu Tổng thống Trump kiếm bộn tiền từ viết hồi ký
Cựu Tổng thống Trump kiếm bộn tiền từ viết hồi ký

Cách đây một vài tháng, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một thỏa thuận viết sách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN