Ông Trump hướng tới các "đại gia" ở Thung lũng Silicon

Ngày 14/12, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã gặp lãnh đạo các các hãng công nghệ hàng đầu nước Mỹ, một nỗ lực nhằm xây dựng một quan hệ gắn kết với các "đại gia" ở Thung lũng Silicon, hướng tới thúc đẩy thương mại và tạo việc làm.

Cuộc họp diễn ra tại Tháp Trump, thành phố New York quy tụ các tên tuổi quyền lực nhất của làng công nghệ bao gồm Giám đốc điều hành (CEO) Apple Tim Cook, CEO của Microsoft Satya Nadella và CEO của Alphabet (công ty mẹ của Google) Larry Page. Bên cạnh đó là CEO và người sáng lập Amazon Jeff Bezos, nhà sáng lập Tesla và SpaceX Elon Musk, Giám đốc kinh doanh của Facebook Sheryl Sandberg và CEO của Oracle Safra Catz.


Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống đắc cử Trump cam kết giúp đỡ ngành công nghệ và kêu gọi giới tinh hoa tiếp tục thúc đẩy hoạt động sáng tạo. Ông cũng cam kết sẽ tạo điều kiện cho trao đổi thương mại công bằng và thúc đẩy ngoại thương. Bên cạnh đó, ông khuyến khích các doanh nghiệp đóng góp sáng kiến để giải quyết các khó khăn còn tồn tại trong thương mại.


Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở West Allis, bang Wisconsin ngày 13/12. Ảnh:AFP/TTXVN

Theo giới quan sát, tác động của nhiệm kỳ chính quyền Donald Trump đối với ngành công nghệ hiện vẫn khó dự đoán. Một mặt, các tập đoàn sẽ không "mặn mà" với việc áp đặt các rào cản thương mại hay nỗ lực ngăn chặn người di cư. Mặt khác, nhiều doanh nghiệp sẽ ủng hộ việc giảm thuế doanh nghiệp, đặc biệt là đối với doanh thu từ nước ngoài. Tuy nhiên, hai bên có thể sẽ bất đồng trong vấn đề bảo mật và quyền tiếp cận thông tin cá nhân của người dân phục vụ cho công tác điều tra của chính quyền.


Tổng thống đắc cử Trump cho biết sẽ đưa ông Elon Musk và CEO của Uber Travis Kalanick vào hội đồng cố vấn doanh nghiệp làm nhiệm vụ tạo thêm việc làm trên khắp nước Mỹ.


Được biết, tham gia cuộc họp còn có 3 người con lớn của tỷ phú bất động sản là Donald Jr, Ivanka và Eric Trump cùng Jared Kushner, con rể của ông Trump.

TTXVN/Tin Tức
Ông Trump sẽ trở thành nhân tố cứu vãn Eurozone?
Ông Trump sẽ trở thành nhân tố cứu vãn Eurozone?

Nếu có thể tránh được nguy cơ sụp đổ thì Eurozone vẫn rất cần động lực thúc đẩy tăng trưởng. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ là người tạo ra động lực này cho khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN