Ông Trump cảnh báo tỷ phú Zuckerberg không can thiệp bầu cử

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg, âm mưu chống lại ông trong cuộc bầu cử năm 2020 và cảnh báo ông này không nên làm điều đó một lần nữa trong cuộc bỏ phiếu vào tháng 11 tới.

Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa ở bang Wisconsin ngày 18/7/2024. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo tờ Politico, lời cảnh báo trên được trích trong cuốn sách sắp ra mắt của ông Trump. Có tựa đề “Save America”, cuốn sách dự kiến​​ xuất bản vào tuần tới, có một bức ảnh ông Trump gặp tỷ phú Zuckerberg tại Nhà Trắng khi ông còn là tổng thống.

Bên dưới, ông Trump đã viết chú thích rằng: “Ông chủ Meta đã đến Phòng Bầu dục để gặp tôi. Ông ấy đã đưa người vợ rất tuyệt của mình đến dự tiệc tối, đối xử tốt bụng như bất kỳ ai, trong khi luôn âm mưu lắp đặt những hộp khóa đáng xấu hổ trong một âm mưu thực sự chống tổng thống”.

Theo nguồn tin, ông Trump dường như đang ám chỉ đến khoản đóng góp 420 triệu USD mà tỷ phú Zuckerberg và vợ Priscilla Chan đã thực hiện trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 để tài trợ cho cơ sở hạ tầng bỏ phiếu.

Cựu Tổng thống Trump cũng cáo buộc rằng CEO của Meta đã nói với ông rằng “không có ai giống ông Trump trên Facebook”, nhưng lại “đẩy mọi chuyện theo hướng bất lợi cho tôi”.

“Chúng tôi đang theo dõi ông ấy chặt chẽ. Nếu lần này ông Zuckerberg làm bất cứ điều gì bất hợp pháp, ông ấy sẽ phải ngồi tù suốt quãng đời còn lại – cũng giống như những người gian lận khác trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024”, ông Trump đã cảnh báo trong cuốn sách.

Những cảnh báo cứng rắn này đã được đưa ra sau những tuyên bố tương tự của ông Trump trước đó. Hồi tháng 7, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa cũng đã viết trên nền tảng mạng xã hội Truth rằng, nếu được bầu làm tổng thống, ông sẽ truy tố những kẻ gian lận bầu cử ở mức độ chưa từng thấy trước đây và sẽ bỏ tù họ trong thời gian dài.

“Chúng tôi đã biết các ông là ai. Đừng làm thế! Zuckerbucks, hãy cẩn thận”, ông Trump viết.

Mặc dù Meta chưa bình luận về những cáo buộc và cảnh báo của cựu tổng thống Trump, nhưng đầu tuần này, tỷ phú Zuckerberg đã gửi một bức thư cho Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan, thừa nhận rằng các quan chức cấp cao từ chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhiều lần gây sức ép với Facebook để kiểm duyệt nội dung về đại dịch COVID-19 hồi năm 2021.

Trong bức thư, Giám đốc điều hành của Meta nhấn mạnh ông tin rằng áp lực của chính phủ là sai và bày tỏ sự hối tiếc vì đã không lên tiếng về điều này vào thời điểm đó.

Tỷ phú Zuckerberg cũng tuyên bố rằng ông sẽ không thỏa hiệp với các tiêu chuẩn nội dung của Facebook do áp lực từ bất kỳ chính quyền nào theo cả hai hướng. Ông cam kết sẽ “phản ứng nếu điều tương tự xảy ra lần nữa” và sẽ giữ thái độ trung lập về chính trị trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo RT)
Yếu tố giúp bà Harris nới rộng khoảng cách dẫn trước ông Trump 
Yếu tố giúp bà Harris nới rộng khoảng cách dẫn trước ông Trump 

Cuộc đua vào Nhà Trắng ngày càng căng thẳng khi ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris đang dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump trong các cuộc thăm dò mới nhất. Bà Harris đã nới rộng khoảng cách dẫn trước lên 4% với sự ủng hộ mạnh mẽ từ cử tri nữ và cộng đồng người gốc Tây Ban Nha.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN