Yếu tố giúp bà Harris nới rộng khoảng cách dẫn trước ông Trump 

Cuộc đua vào Nhà Trắng ngày càng căng thẳng khi ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris đang dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump trong các cuộc thăm dò mới nhất. Bà Harris đã nới rộng khoảng cách dẫn trước lên 4% với sự ủng hộ mạnh mẽ từ cử tri nữ và cộng đồng người gốc Tây Ban Nha.

Chú thích ảnh
Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris phát biểu trong cuộc vận động tranh cử ở bang Michigan ngày 7/8/2024. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Cuộc đua bầu cử Tổng thống Mỹ đang ngày càng trở nên căng thẳng khi ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris tiếp tục gia tăng lợi thế trước cựu Tổng thống Donald Trump. Theo cuộc thăm dò mới nhất của Reuters/Ipsos công bố vào ngày 29/8, Phó Tổng thống Harris dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 45% so với 41%, cho thấy một sự gia tăng đáng kể trong sự ủng hộ dành cho bà.

Khoảng cách 4% giữa hai ứng cử viên trong cuộc thăm dò mới mở rộng hơn so với khoảng cách 1 điểm phần trăm mà bà Harris nắm giữ trong cuộc khảo sát trước đó vào cuối tháng 7. Cuộc khảo sát mới, thực hiện trong khoảng thời gian 8 ngày và có biên độ sai số 2%, chỉ ra rằng sự ủng hộ từ phụ nữ và cộng đồng người gốc Tây Ban Nha đã đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao vị thế của bà Harris.

Cụ thể, bà Harris đang dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 49% so với 36% trong số cử tri nữ và cử tri gốc Tây Ban Nha, tương ứng với khoảng cách 13 điểm phần trăm. So với các cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos vào tháng 7, nơi bà Harris chỉ dẫn trước 9 điểm phần trăm trong số phụ nữ và 6 điểm phần trăm trong số người gốc Tây Ban Nha, thay đổi này phản ánh một sự gia tăng đáng kể trong sự ủng hộ của những nhóm cử tri này.

Theo Tiến sĩ Hank Sheinkopf, cố vấn chính trị và Chủ tịch của Sheinkopf Communications, sự gia tăng ủng hộ từ phụ nữ có thể liên quan đến các vấn đề về quyền sinh sản, đặc biệt là sau phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ bãi bỏ quyền phá thai. "Các vấn đề về quyền sinh sản trên khắp cả nước đã thúc đẩy cử tri bỏ phiếu cho một người thẳng thắn ủng hộ những gì họ nghĩ là quan trọng nhất", Tiến sĩ Sheinkopf giải thích. Đối với người gốc Tây Ban Nha, các vấn đề kinh tế và chính trị có thể là yếu tố chính, với truyền thống là một bộ phận lớn cộng đồng này thường ủng hộ đảng Dân chủ.

Khó khăn của Donald Trump

Mặc dù ông Trump vẫn dẫn trước trong số cử tri da trắng và nam giới, tỷ lệ ủng hộ của ông đã giảm nhẹ trong nhóm cử tri không có bằng đại học, giảm từ 14 điểm phần trăm trong cuộc khảo sát tháng 7 xuống còn 7 điểm phần trăm trong cuộc khảo sát mới đây. Tiến sĩ Sheinkopf chỉ ra rằng sự lo lắng của một bộ phận cử tri da trắng về những thay đổi trong hệ thống kinh tế và công nghệ có thể là nguyên nhân dẫn đến sự giảm sút này.

Mặc dù vậy, ông Trump tiếp tục duy trì được sự ủng hộ mạnh mẽ trong các bang mà cuộc bầu cử năm 2020 diễn ra sát nút nhất, như Wisconsin, Pennsylvania, Georgia, Arizona, North Carolina, Michigan, và Nevada, nơi ông dẫn trước bà Harris với tỷ lệ 45% so với 43% trong số cử tri đã đăng ký.

Sau khi Kamala Harris chính thức chấp nhận đề cử của đảng Dân chủ vào tuần trước, sự nhiệt tình trong cử tri Dân chủ đã gia tăng. Khoảng 73% cử tri Dân chủ trong cuộc thăm dò cho biết họ cảm thấy hào hứng hơn về cuộc bỏ phiếu vào tháng 11 tới sau khi bà Harris tham gia cuộc đua. Trong khi đó, 52% cử tri ủng hộ Tổng thống Biden trước đây cho biết họ bỏ phiếu chủ yếu để phản đối ông Trump.

Ngược lại, những người ủng hộ ông Trump cũng bày tỏ sự nhiệt tình mạnh mẽ với tỷ lệ 64% cho biết sự chọn lựa của họ chủ yếu để hỗ trợ ông Trump hơn là phản đối bà Harris. Điều này cho thấy sự cạnh tranh giữa hai ứng cử viên vẫn rất gay gắt và mỗi bên đều có những điểm mạnh và yếu riêng.

Cuộc thăm dò mới được thực hiện trên toàn quốc với sự tham gia của 4.253 người đủ điều kiện đi bỏ phiếu, trong đó có 3.562 cử tri đã đăng ký. Đáng chú ý, ứng cử viên độc lập Robert F. Kennedy Jr. đã dừng chiến dịch tranh cử của mình vào ngày 23/8, và nhận được sự ủng hộ của 6% cử tri trong cuộc khảo sát.

Nhìn chung, kết quả cuộc thăm dò cho thấy một bức tranh phức tạp của cuộc đua tổng thống Mỹ hiện tại. Mặc dù bà Harris đang có lợi thế rõ ràng trong một số nhóm cử tri quan trọng, sự cạnh tranh vẫn rất khốc liệt và chưa thể dự đoán được kết quả cuối cùng. 

Vũ Thanh/Báo Tin tức (Theo eutersconnect.com)
Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Kamala Harris tăng cường tiếp cận cử tri gốc Arab
Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Kamala Harris tăng cường tiếp cận cử tri gốc Arab

Ngày 28/8, chiến dịch vận động tranh cử của ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris cho biết đã thuê một luật sư người Mỹ gốc Ai Cập, từng là quan chức của Bộ An ninh Nội địa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN