Ông Trump cam kết 'tái sinh tinh thần Mỹ'

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết “tái sinh tinh thần Mỹ” trong bài phát biểu đầu tiên trước lưỡng viện Quốc hội ngày 1/3 (giờ Việt Nam).

Tổng thống Trump phát biểu trước lưỡng viện quốc hội Mỹ.

Ông chủ Nhà Trắng thứ 45 khẳng định “sự trỗi dậy của chủ nghĩa lạc quan đang đặt những giấc mơ siêu thực nằm trong tầm với của chúng ta” và mở ra “chương mới cho sự hùng mạnh của nước Mỹ”.

Tổng thống Trump cũng khẳng định rằng những hành vi thù ghét gần đây đang “nhắc nhở rằng trong khi chúng ta có thể là một quốc gia bị chia rẽ bởi chính sách nhưng lại là một đất nước cùng đoàn kết đồng lòng lên án những hình thái của điều xấu xa và lòng căm thù”.

Trong bài phát biểu này, ông Trump cũng đề cập đến quyết định Mỹ rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và việc xây tường dọc biên giới với Mexico.

Tổng thống Trump đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các thành viên quốc hội khi nhấn mạnh về kế hoạch xóa sổ và trừng trị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng “ra khỏi hành tinh của chúng ta”.

Bài phát biểu cột mốc đầu tiên trước lưỡng viện quốc hội này được cho là cơ hội để ông Trump xoay chuyển tỷ lệ ủng hộ đang ở mức khá thấp kể từ khi ông bắt đầu nhậm chức.

Theo khảo sát của RealClearPolitics, 44% người Mỹ được hỏi hài lòng với những gì Tổng thống Trump đã làm được kể từ khi ông này nhậm chức. Đây được coi là tỷ lệ khá thấp sau một tháng cầm quyền so với các đời tổng thống trước đó.

Hà Linh (Theo BBC)
Cựu Tổng thống Bush chỉ trích chính sách của ông Trump
Cựu Tổng thống Bush chỉ trích chính sách của ông Trump

Ngày 27/2, cựu Tổng thống Mỹ George W.Bush đã bày tỏ bất đồng sâu sắc với chính quyền của ông chủ Nhà Trắng thứ 45 Donald Trump khi tuyên bố ủng hộ chính sách nhập cư cởi mở và ca ngợi báo chí là "không thể thiếu được với dân chủ".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN