Ông Suga lên kế hoạch nhân sự cho nội các Nhật Bản mới

Ông Yoshihide Suga, người dự kiến kế nhiệm Thủ tướng Shinzo Abe, đang lên danh sách bổ nhiệm nhân sự cho nội các mới, trong đó em trai ông Abe được đề cử giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng.

Chú thích ảnh
Màn hình chiếu chương trình truyền hình đưa tin về ông Suga. Ảnh: Kyodo

Ngày 14/9, đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền đã bỏ phiếu bầu ông Suga làm Chủ tịch đảng, chức vụ đồng nghĩa ông sẽ kế nhiệm Thủ tướng Abe mới từ chức vì lý do sức khỏe.

Nguồn tin của Kyodo tiết lộ rằng ông Suga vào ngày 16/9 sẽ thành lập nội các giúp chính khách này tập trung vào nhiệm vụ chống dịch COVID-19 và vực dậy nền kinh tế.

Hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản) ngày 15/9 dẫn nguồn thạo tin cho biết ông Suga nhiều khả năng sẽ chọn Bộ trưởng Y tế Katsunobu Kato là Chánh Văn phòng Nội các.

Ông Kato với vai trò Bộ trưởng Y tế đã giúp chính phủ hình thành phản ứng với dịch COVID-19. Ông còn là Phó Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản trong giai đoạn 2012-2015.

Một điều đáng chú ý là ông Suga dự định chọn em trai của Thủ tướng Abe là Nobuo Kishi làm Bộ trưởng Quốc phòng mới.

Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi và Bộ trưởng Tài chính Taro Aso có thể giữ nguyên vị trí lãnh đạo. Bộ trưởng Olympics và Paralympics Seiko Hashimoto, Bộ trưởng Đất đai Kazuyoshi Akaba cũng có khả năng duy trì hiện hiện trong nội các mới.

Ông Suga đã giữ ghế Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản dưới thời Thủ tướng Abe trong 7 năm và 8 tháng.

Hà Linh/Báo Tin tức
Nhật Bản: Ông Yoshihide Suga sẽ giữ nguyên ít nhất 4 vị trí trong nội các tiền nhiệm
Nhật Bản: Ông Yoshihide Suga sẽ giữ nguyên ít nhất 4 vị trí trong nội các tiền nhiệm

Tân Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền Yoshihide Suga, người sắp trở thành thủ tướng mới ở Nhật Bản, có thể sẽ giữ nguyên ít nhất 4 vị trí trong nội các của Thủ tướng tiền nhiệm Shinzo Abe.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN