Đảng đối lập lớn nhất Nhật Bản công bố các vị trí chủ chốt trong ban chấp hành

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 14/9, ông Yukio Edano, Chủ tịch đảng Dân chủ Lập hiến của Nhật Bản (CDP) đã tiết lộ danh sách các thành viên Ban chấp hành CDP.

Đây là đảng mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai đảng đối lập lớn nhất Nhật Bản gồm đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản (CDPJ) và đảng Dân chủ vì Nhân dân (DPFP). 

Chú thích ảnh
Chủ tịch đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản (CDPJ) Yukio Edano (trái) và Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Chính sách DPFP Kenta Izumi tại cuộc bỏ phiếu bầu đại diện đảng mới hợp nhất ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 10/9/2020. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Phát biểu với các phóng viên, ông Edano cho biết sẽ bổ nhiệm ông Tetsuro Fukuyama làm Tổng Thư ký, ông Kenta Izumi làm Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu chính sách và ông Jun Azumi làm Chủ tịch Ủy ban về các vấn đề Quốc hội.

Các ông Fukuyama và Azumi đều đã từng giữ chức vụ trên ở CDPJ trước khi hai đảng hợp nhất. Trong khi đó, ông Izumi, đối thủ của ông Edano trong cuộc đua vào chiếc ghế chủ tịch CDP, cũng đã giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban về các vấn đề Quốc hội của DPFP.

Ông Fukuyama, năm nay 58 tuổi, đã 4 lần trúng cử vào Thượng viện ở khu vực bầu cử Kyoto. Chính trị gia này từng giữ chức Phó Chánh Văn phòng Nội các dưới thời chính quyền trước đây của đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ). Trong vai trò này, ông Fukuyama đã chịu trách nhiệm ứng phó với thảm họa động đất và sóng thần ở khu vực Đông Bắc Nhật Bản hồi tháng 3/2011 cùng với ông Edano, người khi đó giữ chức Chánh Văn phòng Nội các.

Theo đài truyền hình NHK của Nhật Bản, với quyết định trên, có vẻ như ông Edano muốn duy trì sự ổn định trong đảng mới bằng cách giữ nguyên chức vụ của phần lớn các quan chức điều hành CDPJ và bổ nhiệm một số thành viên của DPFP vào các vị trí cấp cao. Ngoài các nghị sĩ của CDPJ và DPFP, nhiều nghị sĩ đối lập cũng gia nhập đảng mới này. Theo dự kiến, CDP sẽ chính thức ra mắt vào ngày 15/9.

Đào Thanh Tùng (TTXVN)
Đảng đối lập lớn nhất Nhật Bản bắt đầu tiến trình lựa chọn lãnh đạo mới
Đảng đối lập lớn nhất Nhật Bản bắt đầu tiến trình lựa chọn lãnh đạo mới

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 7/9, đảng đối lập lớn nhất Nhật Bản, được thành lập trên cơ sở sáp nhập đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản (CDPJ) và đảng Dân chủ vì Nhân dân (DPFP), đã bắt đầu khởi động chiến dịch tranh cử để lựa chọn nhà lãnh đạo mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN