Ông Obama bị chỉ trích do nhảy tango, xem bóng chày

Nhảy tango, chiêm ngưỡng cảnh đẹp Patagonia, xem đấu bóng chày cùng Chủ tịch Cuba Raul Castro là những sự kiện trong chuyến công du châu Mỹ của Tổng thống Barack Obama khiến nhiều nghị sĩ Mỹ “nóng mắt”.

Chuyến công du châu Mỹ khiến ông Obama dường như đứng "ngoài lề" trong vấn đề nhức nhối liên quan đến khủng bố sau vụ tấn công tại Brussels ngày 22/3. Các nghị sĩ đảng Cộng Hòa chỉ trích ông Obama đã quá chú tâm vào lịch trình khiến tiếng nói của Mỹ trong vụ việc bị lu mờ. Nhưng Tổng thống Obama khẳng định ông vẫn luôn theo sát sự kiện này.

Tổng thống Obama nhảy tango cùng nữ vũ công quyến rũ.

Trang MSNBC vào ngày 24/3 dẫn lời của chủ tịch Hội đồng Quan hệ đối ngoại Richard Haass cho biết: “Đây là một sai lầm lớn. Bóng chày và điệu tango không hề tương đồng với tình hình chính sự của ngày hôm đó”.

Ông Obama cho rằng bỏ mọi việc rồi vội vã quay trở về mỗi lần có tấn công là điều gây lợi thế cho những tên khủng bố cực đoan đồng thời làm đảo ngược các vấn đề quan trọng trong chuyến công du của ông như nỗ lực bình thường hóa quan hệ với Cuba và nâng tầm hợp tác giữa Mỹ với Argentina.

Trên thực tế vị Tổng thống 54 tuổi cũng không lập tức đắm mình vào điệu nhảy tại buổi quốc yến hôm 23/3 mà thay vào đó ông đã vài lần từ chối lời mời của nữ vũ công nhưng cuối cùng cũng lịch sự chấp nhận.

Còn việc dự khán trận thi đấu giữa đội tuyển bóng chày quốc gia Cuba và đội nhà nghề Tampa Bay Rays của Mỹ thực ra là một sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt đánh dấu sau nữa thế kỷ đóng băng quan hệ giữa hai nước, một điều mới mẻ đang dần xuất hiện.

Kể cả như vậy, ông Obama vẫn phải đối mặt với một làn sóng chỉ trích. Các trang mạng xã hội ngập tràn hình ảnh chỉnh sửa của ông Obama nhảy tango trong phông nền là cảnh các nạn nhân khủng bố.

Mặc dù ông Obama đã tiến hành chuyến công du đặc biệt khi là vị Tổng thống Mỹ đầu tiên thăm Cuba trong gần 90 năm nhưng Thống đốc bang Ohio John Kasich thẳng thừng chia sẻ: “Tôi cho rằng ông Obama nên quay trở về Mỹ”.

Các quan chức Nhà Trắng cho biết ông Obama có thể làm mọi thứ khi ở bên ngoài tương tự như điều ông có thể làm ở Nhà Trắng. Cũng không có nhiều điều ám chỉ rằng phản ứng của ông Obama sẽ khác biệt nếu ông ở Washington hay nơi khác.

Chủ tịch Cuba Raul Castro (phải) và Tổng thống Mỹ Barack Obama (thứ 2 phải) xem trận đấu bóng chày giao hữu giữa đội tuyển Cuba và câu lạc bộ nhà nghề Mỹ Tampa Bay Rays tại La Habana ngày 22/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong các chuyến công du nước ngoài, Tổng thống Obama luôn được tháp tùng bởi các cố vấn cấp cao, giúp ông theo sát tình hình và phối hợp đưa ra phản ứng phù hợp. Do vậy, tại La Habana, ông Obama đã có phát biểu chỉ trong vài giờ sau vụ tấn công tại Brussels.

Ngay cả khi dành thời gian cùng phu nhân và con gái tại thành phố xinh đẹp Bariloche ở Argentina thì Tổng thống Obama vẫn luôn trao đổi tình hình qua điện thoại với cố vấn chống khủng bố Lisa Monaco. Nhà Trắng cho biết ông Obama đã hướng dẫn đội ngũ của mình và cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho Bỉ.

Vào tháng 11 năm ngoái khi vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Paris xảy ra, ông Obama đang trong chuyến thăm tới Thổ Nhĩ Kỳ và châu Á. Trước đây, Tổng thống George W. Bush cũng rơi vào tình trạng tương tự năm 2002 khi vụ đánh bom Israel xảy ra, ông đã trả lời phỏng vấn báo chí ngay trên sân golf, kêu gọi thế giới “làm mọi điều có thể để chặn những tên khủng bố” sau đó kết thúc rằng “Cảm ơn. Bây giờ hãy xem cú đánh này” rồi thẳng tay vung gậy.

Hà Linh (Theo AP)
Ông Obama nhảy Tango điệu nghệ cùng vũ công xinh đẹp
Ông Obama nhảy Tango điệu nghệ cùng vũ công xinh đẹp

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhảy điệu tango nổi tiếng trên chính quê hương của điệu nhạc này với một vũ công xinh đẹp trong tiệc chiêu đãi buổi tối tại Centro Cultural Kirchner, Buenos Aires, Argentina tối 23/3. (Xem video dưới)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN