Ông Nieto đắc cử Tổng thống Mexico

Ngày 8/7, các quan chức thuộc Viện bầu cử liên bang Mexico (IFA) xác nhận, ứng cử viên Enrique Pena Nieto của Đảng Cách mạng Thể chế (PRI) đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra ngày 1/7 vừa qua tại nước này. Kết quả này không thay đổi so với kết quả kiểm phiếu được công bố trước đó.

 

Ông Enrique Pena Nieto (trái) và vợ mừng chiến thắng tại Mexico City sau khi công bố kết quả bầu cử hôm 1/7. Ảnh: AFP-TTXVN

 

Hãng tin Reuters dẫn kết quả kiểm phiếu cuối cùng của IFA cho biết, ông Pena Nieto được 19,2 triệu phiếu bầu (chiếm 38,21%), so với 15,9 triệu phiếu (hay 31,59%) của ứng viên đứng thứ hai là đại diện cánh tả, ông Manuel Lopez Obrador của Đảng Cách mạng Dân chủ (PRD). Đứng thứ ba với12,8 triệu phiếu bầu (hay 25,4%) là ứng cử viên của đảng Hành động quốc gia (PAN) cầm quyền Josefina Vazquez Mota.

 

Với kết quả này, giới chức IFA dự báo liên minh Đảng PRI và Đảng Xanh Môi trường của ông Nieto sẽ giành được 240 ghế trong tổng số 500 ghế tại Hạ viện sẽ triệu tập họp trong tháng 9 tới, trong khi Đảng PAN có 116 ghế và ba đảng cánh tả giữ 134 ghế còn lại. Tại Thượng viện 128 ghế, liên minh PRI và Đảng Xanh Môi trường chiếm 62 ghế, tiếp sau là PAN với 38 ghế và ba đảng cánh tả với 27 ghế.

 

Chiến thắng của ông Nieto trong cuộc bầu cử vừa qua đánh dấu sự trở lại cầm quyền của Đảng PRI, từng lãnh đạo Mexico trong phần lớn thời gian của thế kỷ 20 trước khi thất bại trước Đảng PAN trong cuộc bầu cử năm 2000. Sau khi kết quả cuối cùng được công bố, tòa án Mexico sẽ có hai tháng để giải quyết các vụ kiện tụng liên quan tới kết quả cuộc bầu cử trước khi chính thức tuyên bố ông Nieto đắc cử tổng thống nước này.

 

Cùng ngày, Tổng thống sắp mãn nhiệm Felipe Calderon đã gửi điện chúc mừng ông Nieto đắc cử tổng thống Mexico. Theo hãng thông tấn nhà nước Mexico NOTIMEX, sau 7 ngày bầu cử, cho đến nay đã có 30 chính phủ các nước chúc mừng ông Nieto và bày tỏ quan điểm sẵn sàng hợp tác với chính phủ mới tại Mexico, trong đó có Mỹ, Venezuela, Brazin, Nicaragoa, Uruguay, Cuba, Chile, Guatemala, Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản và Thái Lan.

 

Trước đó, ngày 2/7 - ngay sau khi IFA công bố kết quả kiểm phiếu, ứng cử viên Đảng PRD cánh tả Manuel Lopez Obrador đã bác bỏ chiến thắng của ông Nieto và yêu cầu kiểm phiếu lại vì cho rằng có những gian lận, đặc biệt tại những khu vực mà cuộc đua tranh giữa các ứng viên là tương đối sít sao.

 

Ngày 7/7, hàng vạn người biểu tình đã tuần hành qua các tuyến phố ở thủ đô của Mexico, cho rằng đảng của ông Nieto đã "mua phiếu bầu" để giúp ông chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua. Theo nhà chức trách thành phố thủ đô Mexico City, số lượng người tham gia cuộc biểu tình trên lên tới 50.000 người.

 

TTXVN/Tin tức

Mêhicô tổng tuyển cử
Mêhicô tổng tuyển cử

Sáng 1/7, cử tri Mêhicô đã đi bỏ phiếu bầu tổng thống mới, 128 thượng nghị sỹ, 500 hạ nghị sỹ liên bang, 6 thống đốc bang và hơn 2.000 chức danh cấp quận, huyện trên toàn lãnh thổ Mêhicô.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN