Ông Miguel Cardona đã trở thành tân Bộ trưởng Giáo dục Mỹ

Ngày 1/3, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua đề cử của Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm ông Miguel Cardona giữ chức Bộ trưởng Giáo dục Mỹ.

Chú thích ảnh
Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm ông Miguel Cardona (ảnh) giữ chức Bộ trưởng Giáo dục Mỹ. Ảnh: politico.com

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, đề cử được thông qua với 64 phiếu thuận và 33 phiếu chống, theo đó ông Miguel Cardona đã trở thành tân Bộ trưởng Giáo dục Mỹ, thay cho người tiền nhiệm Betsy DeVos.

Trong cuộc điều trần tại Thượng viện, ông Miguel Cardona đối mặt với hàng loạt câu hỏi của các nhà lập pháp về việc vận hành các trường học trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn hoành hành.

Phát biểu tại phiên điều trần, ông Cardona cam kết rằng chính quyền Tổng thống Biden sẽ nỗ lực để mở cửa lại các trường học một cách an toàn.

Trước đó, Tổng thống Biden cam kết sẽ mở cửa trở lại hầu hết các trường học ở Mỹ trong vòng 100 ngày đầu tiên nắm quyền. 

Ông Cardona xuất thân trong một gia đình đến từ Puerto Rico, từng làm việc trong ngành giáo dục tại bang Connecticut. Ông đã làm giáo viên tiểu học và hiệu trưởng trước khi được bổ nhiệm cương vị Ủy viên giáo dục của bang Connecticut năm 2019.

Đặng Huyền (TTXVN)
Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận được tín nhiệm cao trong cuộc thăm dò mới
Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận được tín nhiệm cao trong cuộc thăm dò mới

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn một cuộc khảo sát mới được Harvard CAPS-Harris Poll công bố độc quyền ngày 12/3 cho thấy, Tổng thống Mỹ Joe Biden đang bắt đầu nhiệm kỳ ở Nhà Trắng với sự tán thành của 61% những người được hỏi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN