Ông Kim Jong Un ca ngợi vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm

Ngày 25/8, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un đã chỉ đạo vụ phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo "Pukguksong" từ tàu ngầm và gọi đây là “thành công lớn nhất” của nước này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát một vụ phóng thử tên lửa từ tàu ngầm. Ảnh: REUTERS/TTXVN

KCNA cho biết vụ phóng này đã chứng minh độ tin cậy và chính xác của hệ thống tên lửa phóng từ tàu ngầm (SLMB) của Triều Tiên, theo đó, những chỉ số kỹ thuật cốt lõi của tên lửa đạn đạo "đáp ứng một cách hoàn hảo tất cả các yêu cầu đối với hoạt động này".

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, KCNA dẫn lời ông Kim Jong-Un tuyên bố kết quả vụ phóng thử cho thấy Triều Tiên “đã tham gia nhóm hàng đầu các cường quốc quân sự được trang bị đầy đủ khả năng tấn công hạt nhân”, đồng thời cảnh báo nước Mỹ cũng như các căn cứ quân sự của Mỹ ở Thái Bình Dương giờ đây đều nằm trong tầm tấn công của quân đội Triều Tiên.

Quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã phóng thử một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm lúc 5h30' sáng 24/8 (theo giờ địa phương) ở ngoài khơi thị trấn Sinpo thuộc tỉnh Nam Hamgyeong miền Đông Triều tiên.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin tên lửa của Triều Tiên đã bay xa khoảng 500 km và rơi xuống Vùng Nhận dạng phòng không (ADIZ) của Nhật Bản. Seoul cho rằng vụ phóng cho thấy công nghệ SLMB của Triều Tiên đã tiến bộ so với những lần phóng trước đây.

Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên diễn ra chỉ hai ngày sau khi liên quân Hàn-Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên mang mật danh "Người bảo vệ tự do Ulchi". Bình Nhưỡng lên án cuộc tập trận thường niên này là diễn tập xâm lược Triều Tiên, trong khi Hàn Quốc và Mỹ khẳng định cuộc tập trận này hoàn toàn mang tính phòng thủ.

Cùng ngày 24/8, sau cuộc họp kéo dài 2 giờ đồng hồ, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) nhất trí xem xét đưa ra một tuyên bố lên án vụ phóng thử tên lửa từ tàu ngầm của Triều Tiên.

Cuộc họp khẩn trên của HĐBA được triệu tập theo yêu cầu của Mỹ và Nhật Bản sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa từ tàu ngầm.

Đại sứ tại LHQ Ramlan bin Ibrahim của Malaysia, quốc gia đang giữ chức Chủ tịch luân phiên của HĐBA, cho biết Mỹ sẽ soạn thảo tuyên bố và sẽ sớm gửi cho 14 nước thành viên hội đồng xem xét. Theo ông Ibrahim, các nước thành viên HĐBA nhìn chung đều lên án động thái của Triều Tiên.

Triều Tiên đã chịu 5 lệnh trừng phạt của LHQ kể từ khi nước này tiến hành vụ thử một thiết bị hạt nhân đầu tiên năm 2006.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ xác nhận Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm
Mỹ xác nhận Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm

Lầu Năm Góc ngày 23/8 đã xác nhận Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM), đồng thời lên án đây là "hành động khiêu khích" mới nhất của Bình Nhưỡng và tuyên bố sẽ nêu quan ngại về vấn đề này với LHQ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN