Ông Joe Biden nghi ngại về sự ủng hộ của cựu ứng viên cùng đảng

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden cho biết ông phải chắc chắn Thượng nghị sĩ Bernie Sanders – từng là đối thủ nặng ký của ông trong cuộc chạy đua giành quyền đại diện đảng Dân chủ – nghiêm túc về việc ủng hộ.

Chú thích ảnh
Cựu Phó Tổng thống Joe Biden và Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders bắt tay trước cuộc tranh luận sơ bộ thứ ba của đảng Dân chủ tháng 12/2019. Ảnh: AFP

Theo đài Sputnik, trong Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ tổ chức tuần trước, cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã chính thức trở thành ứng viên tổng thống đảng Dân chủ, đối đầu với Tổng thống Donald Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng tháng 11 tới. Tại đại hội, Thượng nghị sĩ Sanders đã có bài phát biểu bày tỏ sự ủng hộ tới đại diện của đảng.

“Tôi phải chắc chắn rằng ông Bernie nghiêm túc về việc ủng hộ. Tôi đã nói: ‘Bernie, nếu ống muốn sắp xếp những thứ này chỉ để khẳng định tôi ủng hộ cho chính sách chăm sóc sức khỏe Medicare for All, điều đó sẽ không xảy ra. Nhưng tôi rất cởi mở và sẵn sàng lắng nghe'", cựu Phó Tổng thống Biden cho biết trong một cuộc phỏng vấn do tạp chí the New Yorker thực hiện.

Thượng nghị sĩ Sanders là một trong những đảng viên chủ chốt của đảng Dân chủ phát biểu tại đại hội toàn quốc bày tỏ sự ủng hộ đối với ứng viên Biden.

Thượng nghị sĩ Sanders, người từng đối đầu gay gắt với cựu ứng viên Hillary Clinton trong các cuộc bầu cử sơ bộ năm 2016, tiết lộ lý do ông ủng hộ ứng viên Biden là vì có mối quan hệ tốt hơn. “So sánh mối quan hệ với bà Hillary Clinton, tôi có mối quan hệ tốt đẹp hơn với ông Joe Biden”, Thượng nghị sĩ Sanders trả lời tạp chí.

Nhận định về hai ứng viên đảng Dân chủ, cựu Tổng thống Barack Obama cho biết chính sách của ông Biden và Sanders không quá khác biệt, vì cả hai đều muốn một cuộc sống tốt hơn cho người dân Mỹ.

“Nếu bạn nhìn vào mục tiêu của ông Joe Biden và mục tiêu của ông Bernie Sanders, chúng không khác nhau lắm. Cả hai đều muốn đảm bảo rằng mọi người đều được chăm sóc sức khỏe. Họ muốn đảm bảo rằng mọi người đều có thể kiếm được một công việc có mức lương đủ sống. Họ muốn đảm bảo mọi đứa trẻ đều được học hành tử tế”, cựu Tổng thống Obama nhấn mạnh.

Trong khi đảng Dân chủ đã hoàn thành đại hội toàn quốc vào tuần trước với việc vinh danh ứng viên Joe Biden, tuần này đảng Cộng hòa bắt đầu tổ chức đại hội toàn quốc và dự kiến kết thúc vào ngày 27/8. Với sự ủng hộ của đa số đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa tổ chức tại thành phố Charlotte (bang Bắc Carolina), đảng Cộng hòa đã chính thức đề cử Tổng thống Donald Trump làm ứng cử viên tổng thống Mỹ tham gia tranh cử vào Nhà Trắng năm 2020.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Cuộc đời phi thường của nhà hoạt động được ông Biden nhắc tới
Cuộc đời phi thường của nhà hoạt động được ông Biden nhắc tới

Trong bài phát biểu chấp nhận đề cử ứng viên tổng thống tại đại hội toàn quốc đảng Dân chủ, ông Joe Biden đã hai lần nhắc tới cái tên Ella Baker, một nhân vật lớn trong phong trào hoạt động vì nhân quyền và quyền dân sự. Cuộc đời phi thường của bà là chuỗi ngày chiến đấu chống bất công.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN