Ông Jang Song-thaek bị cách chức có thể ảnh hưởng đến kinh tế Triều Tiên

Các nguồn tin tại Seoul ngày 6/12 cho hay việc người chú dượng Jang Song-thaek của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bị cách chức Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng đầy quyền lực, có thể sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến các dự án phát triển kinh tế tại quốc gia này.

Ông Jang Song-thaek, 67 tuổi, từng được xem như một nhân vật chủ chốt ủng hộ các cải cách kinh tế và là một phần không thể thiếu trong chương trình kinh tế đặc biệt tại Hwanggumpyong và Rason. Ông này cũng có quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc, đối tác thương mại quan trọng nhất của Bình Nhưỡng.


Truyền hình đưa tin về ông Jang Song-thaek. Ảnh: ibtimes


Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl-jae cho rằng một số huyện trong đặc khu kinh tế cũng như các hoạt động tại Ủy ban Đầu tư và Liên doanh, trong đó ông Jang được biết là có nhiều mối liên hệ, rất có thể sẽ bị ảnh hưởng và sự hợp tác kinh tế với các công ty nước ngoài cũng có thể phải chịu tổn hại.


Cho Bong-hyun, một nhà phân tích tại Viện nghiên cứu kinh tế IBK, cho biết Trung Quốc triển khai một số dự án chung vì họ tin tưởng ông Jang, do đó "thương mại và các hoạt động trao đổi, như đưa lao động Triều Tiên ra nước ngoài, có thể sẽ bị ảnh hưởng".



TN (theo RUVR)


Triều Tiên triệu hồi Đại sứ tại Malaysia

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin tình báo từ Bắc Kinh cho biết Triều Tiên đã triệu Đại sứ tại Malaysia Jang Yong-Chol về thủ đô Bình Nhưỡng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN