Ông Hun Sen tuyên bố không dung thứ bất kỳ ai gây bất ổn xã hội

Ngày 14/4, Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố chính phủ sẽ không dung thứ cho bất kỳ ai mưu toan gây bất ổn an ninh xã hội, đồng thời kêu gọi người dân tiếp tục ủng hộ ông để duy trì nền hoà bình mà nước này phải khó khăn lắm mới giành được.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen (phải). Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu khai mạc lễ hội Angkor Sankranta ở tỉnh Siem Reap, Tây Bắc Campuchia, ông Hun Sen khẳng định nước này phải duy trì hoà bình bằng mọi giá bởi hòa bình đem lại sự sống, phát triển và giúp giảm nghèo.

Ông Hun Sen đưa ra tuyên bố trên sau khi giới chức Campuchia bắt giữ nghị sĩ đối lập Um Sam An ngày 11/4 vì đã đăng các thông điệp và đoạn phim lên trang cá nhân trên mạng xã hội Facebook, trong đó "kích động nổi loạn" liên quan vấn đề bản đồ biên giới giữa Campuchia và Việt Nam. Ngày 12/4, Toà án Phnom Penh đã cáo buộc ông này các tội danh kích động gây rối an ninh xã hội nghiệm trọng; làm và sử dụng tài liệu, công văn giả. Nếu bị kết tội, nghị sĩ này có thể nhận án phạt 5 năm tù giam.

Trước đó, hồi tháng 8/2015, nghị sĩ đối lập Hong Sok Hour cũng bị bắt giữ trong một vụ việc tương tự. Ông Hong Sok Hour bị tòa án Phnom Penh buộc tội làm giả tài liệu, sử dụng tài liệu giả và gây bất ổn nghiêm trọng an ninh xã hội.

TTXVN/Tin Tức
Quốc hội Campuchia họp khẩn về vụ bắt nghị sĩ đối lập
Quốc hội Campuchia họp khẩn về vụ bắt nghị sĩ đối lập

Chiều 12/4, Quốc hội Campuchia đã triệu tập họp khẩn thảo luận về vụ bắt giữ nghị sĩ cáo buộc chính phủ sử dụng bản đồ giả về đường biên giới với Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN